Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm cộng đồng cao kỷ lục ngày thứ 4 liên tiếp 

Các ca mắc COVID-19 cộng đồng của Trung Quốc đã tăng mạnh trong ngày thứ 4 liên tiếp vào hôm 27/12. Trong đó, thành phố Tây An đã ghi nhận ca nhiễm kỷ lục trong đợt bùng phát nghiêm trọng khiến 13 triệu dân bị phong toả.

Chú thích ảnh
Các nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm axit nucleic tại Đại học Bách khoa Tây Bắc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc hôm 21/12. Ảnh: Global Times

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn dữ liệu chính thức đưa tin thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, đã ghi nhận 175 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có triệu chứng vào hôm 27/12, tăng mạnh so với con số 150 trường hợp của ngày trước đó. Chưa có trường hợp nhiễm biến thể Omicron nào được phát hiện tại ổ dịch Tây An trong tổng số 810 ca mắc COVID-19 được xác nhận từ ngày 9/12 cho đến nay. 

Trung Quốc mới ghi nhận một số ít trường hợp nhiễm Omicron từ khách du lịch nước ngoài nhập cảnh vào miền nam nước này.

Thành phố lịch sử Tây An – nơi 13 triệu người dân đang phải cách ly tại nhà trong ngày thứ năm liên tiếp – hiện là tâm điểm của đợt bùng phát  khiến số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020. 

Theo Uỷ ban Y tế Quốc gia, Trung Quốc đại lục đã phát hiện 182 trường hợp mắc COVID-19 có triệu chứng trong cộng đồng vào nhày 27/12, tăng mạnh so với 162 ca một ngày trước đó. Con số này đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia đông dân nhất thế giới ghi nhận ca mắc tăng.

Dù số ca nhiễm ở Trung Quốc vẫn ít hơn so với nhiều quốc gia khác, nhưng giới chức nước này đã áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc đi lại trong thành phố. Đây là một phần trong chiến dịch “zero COVID” cứng rắn mà nước này thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng suốt 2 năm qua.

Kể từ tuần trước, người dân Tây An đã không được phép rời khỏi thành phố mà không có sự cho phép của chính quyền địa phương. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà trong trường hợp thực sự cần thiết. Thông báo mới nhất cũng nêu rõ không phương tiện nào được phép lưu thông trên đường trừ những xe phục vụ công tác kiểm soát dịch. Giới chức cảnh sát và y tế sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các phương tiện lưu thông và những trường hợp vi phạm có thể bị bắt giam 10 ngày, cũng như phải nộp phạt 500 nhân dân tệ.

Không có trường hợp tử vong mới nào vào hôm 27/12. Tính từ đầu đại dịch đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận tổng số 4.636 ca tử vong vì COVID-19 với 101.486 trường hợp mắc bệnh có triệu chứng.

Trung Quốc đang tiếp tục theo đuổi chiến lược “zero COVID” với việc siết chặt các hạn chế tại biên giới, cách ly kéo dài và phong tỏa cục bộ trong bối cảnh chuẩn bị chào đón hàng nghìn du khách nước ngoài tới dự Olympic mùa Đông tại Bắc Kinh vào tháng 2/2022. 

Trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc liệu Trung Quốc có thể kiểm soát đợt bùng dịch lớn trước Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh hay không, đặc biệt là khi biến thể Omicron đang càn quét toàn cầu, các nhà phân tích nhận định chính sách “zero COVID”của Trung Quốc và kinh nghiệm trước đây trong việc dập tắt các đợt bùng phát trong nước sẽ giúp họ kiểm soát đợt dịch hiện nay. Giới chức nước này cũng tự tin rằng Trung Quốc sẽ tổ chức thành công và đảm bảo an toàn cho Thế vận hội Bắc Kinh trong vòng tròn khép kín. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Chiến lược 'Không COVID' đối mặt với thách thức lớn nhất trước thềm Olympic Mùa đông Bắc Kinh
Chiến lược 'Không COVID' đối mặt với thách thức lớn nhất trước thềm Olympic Mùa đông Bắc Kinh

Cuộc chiến toàn lực “nhổ tận gốc” virus SARS-CoV-2 đã được tiến hành ở nhiều khu vực trên khắp Trung Quốc suốt những tháng qua. Mỗi khi phát hiện ca mắc trong cộng đồng, giới chức nước này đều nhanh chóng vào cuộc cắt đứt chuỗi lây nhiễm.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN