Trung Quốc: Du lịch nội địa được ưa chuộng trong Tuần lễ Vàng

Một trong những dịp nghỉ lễ lớn nhất tại Trung Quốc bắt đầu vào ngày 29/9, khi có những hy vọng ngày càng lớn rằng kỳ nghỉ này sẽ thúc đẩy chi tiêu ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chú thích ảnh
Du khách thăm quan Hoàng Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 5/2/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tuần lễ Vàng năm nay kéo dài 8 ngày liên tiếp khi Ngày Quốc khánh 1/10 trùng với Tết Trung thu.

Thông thường, đây là dịp mà hoạt động du lịch và bán lẻ sẽ tăng mạnh, và có những dấu hiệu tích cực khi đà phục hồi kinh tế chậm lại trong những tháng gần đây.

Lĩnh vực du lịch ở các nước khác đang hy vọng đón du khách từ Trung Quốc có thể sẽ thất vọng, khi đa phần các chuyến du lịch được cho là ở trong nước.

Doanh số bán lẻ tại Trung Quốc đã cho thấy sự khởi sắc trong tháng 8/2023 nhưng vẫn chưa đạt tốc độ tăng trưởng hai chữ số như trong ba tháng 3-5/2023, khi các gia đình lo ngại về triển vọng kinh tế không chắc chắn.

Tuy nhiên, chính phủ và ngành du lịch lại lạc quan.

Theo Học viện Du lịch Trung Quốc, thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch, số chuyến du lịch trung bình hàng ngày trong kỳ nghỉ này dự kiến vượt con số 112 triệu của cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Người đứng đầu Học viện, Dai Bin, cho rằng nhiều số liệu cho thấy ngành du lịch bắt đầu phục hồi.

Nền tảng du lịch trực tuyến Qunar cho biết lượng đặt chỗ khách sạn tại các điểm du lịch trong nước trong kỳ nghỉ năm nay tính đến ngày 15/9 tăng trên 500% so với cùng kỳ năm 2019.

Bắc Kinh, Vũ Hán và Tây An nằm trong số những điểm đến yêu thích, trong khi Hàng Châu, địa điểm diễn ra Thế vận hội châu Á sắp tới, cũng được cho là sẽ tiếp đón một lượng lớn du khách.

Nhà phân tích Brandon Msimanga BMI cho rằng người Trung Quốc có thể thích đi du lịch trong nước hơn là đi nước ngoài, khi vẫn rẻ hơn, dù giá vé đều tăng.

Du lịch nước ngoài chưa thể phục hồi về mức trước đại dịch. Số liệu mới nhất của Tổng cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho thấy số chuyến bay chở khách hàng tuần trong tháng 9/2023 đạt 52% mức của năm 2019.

Theo Giám đốc điều hành phụ trách các chuyến bay của Trip.com Group, Tan Yudong, nhu cầu du lịch nước ngoài của người Trung Quốc sẽ trở lại bình thường vào giữa năm 2024.

Lê Minh (TTXVN)
Trung Quốc đưa vào khai thác du lịch trung tâm hạt nhân không sử dụng
Trung Quốc đưa vào khai thác du lịch trung tâm hạt nhân không sử dụng

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã đưa vào khai thác du lịch một trung tâm hạt nhân mang tên “Công trình 816" được xây dựng cách đây hàng chục năm nhưng không sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN