Trung Quốc: Dỡ bỏ phong tỏa tại thành phố Tây An

Truyền thông Trung Quốc cho biết giới chức nước này đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 1 tháng tại thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây kể từ ngày 24/1 do tình hình dịch COVID-19 tại đây đã cải thiện. Động thái này diễn ra trước thềm Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 dự kiến khai mạc vào tháng sau.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cụ thể, chính quyền Tây An đã hạ cảnh báo dịch bệnh trên toàn bộ thành phố xuống mức nguy cơ thấp và tất cả người dân có thể đi lại tự do sau khi khai báo y tế qua điện thoại thông minh. Nhà chức trách xác nhận hoạt động giao thông trong thành phố, khu công sở, các cơ sở sản xuất và cơ quan các cấp đã hoạt động bình thường trở lại.

Theo thống kê, Tây An đã ghi nhận trên 2.000 ca mắc COVID-19 kể từ đầu tháng 12/2021. Dịch bệnh phức tạp đã buộc chính quyền phải áp đặt lệnh phong tỏa tại thành phố 13 triệu dân này kể từ giữa tháng đó.

Liên quan đến công tác phòng dịch cho sự kiện Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết ban tổ chức Olympic đã nới lỏng tiêu chuẩn để xác định một người dương tính với virus SARS-CoV-2. Thời gian cách ly đối với người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 cũng được rút ngắn từ 14 ngày xuống còn 7 ngày. Những thay đổi trên có hiệu lực ngay lập tức. IOC khẳng định việc điều chỉnh các biện pháp nhằm thích ứng với tình hình mới và hỗ trợ những người tham gia sự kiện thể thao này. 

Cùng ngày, ban tổ chức Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 cho biết đã ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trong đoàn thể thao tham gia tranh tài tại sự kiện này. Hiện chưa rõ quốc tịch của bệnh nhân. Ngoài ra, còn 3 ca dương tính khác được phát hiện tại sân bay và 2 ca dương tính trong "vòng tròn khép kín". 

Theo thống kê, trong giai đoạn từ ngày 4 - 23/1, ban tổ chức đã ghi nhận 177 ca mắc COVID-19 liên quan đến Olympic mùa Đông Bắc Kinh.

* Tại Australia, số ca tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh liên quan biến thể Omicron tại quốc gia này có dấu hiệu đã đạt đỉnh. Nhà chức trách cảnh báo số ca nhiễm vẫn có thể tăng cao hơn khi các trường học mở cửa trở lại vào cuối tuần tới.

Australia đang tìm cách cân bằng giữa việc mở cửa trở lại sau 2 năm áp đặt quy định hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt và việc đối phó với số ca nhiễm và số ca tử vong do COVID-19 tăng cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Trong ngày 24/1, Australia đã ghi nhận 40.681 ca mắc mới, thấp hơn khoảng 3 lần so với mức đỉnh hồi đầu tháng này. Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 58 ca, hầu hết tại 3 bang đông dân nhất là New South Wales (NSW), Victoria và Queensland. Mặc dù số ca tử vong này không cao hơn so với những ngày trước đây, song vẫn ở mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. 

Giới chức y tế bang NSW đánh giá virus SARS-CoV-2 đang có dấu hiệu lây lan chậm và tình hình dịch đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn có nguy cơ tăng lên khi học sinh quay lại trường và việc tiêm mũi tăng cường sẽ giúp giảm bớt nguy cơ này.

Hơn 90% dân số Australia trên 12 tuổi đã được tiêm hai mũi vaccine cơ bản - biện pháp mà các chuyên gia y tế cho rằng đã giúp giữ tỷ lệ tử vong ở nước này ở mức tương đối thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân Australia đã tiêm mũi vaccine tăng cường - biện pháp được cho là bảo vệ cơ thể trước biến thể Omicron - vẫn ở mức tương đối thấp.

Mặc dù tất cả các bang của Australia không có kế hoạch tái áp đặt lệnh phong tỏa, song hầu hết các địa phương đều đã ban hành các biện pháp giãn cách xã hội và bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang nhằm hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh. Các bang vẫn đang chia rẽ về các biện pháp mở cửa lại trường học. Học sinh ở bang NSW và Victoria sẽ phải đeo khẩu trang và thường xuyên xét nghiệm nhanh kháng nguyên khi trở lại lớp vào tuần tới, trong khi bang Queensland trì hoãn việc mở cửa trở lại trường học cho đến ngày 7/2 tới nhằm tránh nguy cơ số ca nhiễm tăng cao.

Lê Đạt (TTXVN)
WHO kêu gọi các nước hợp tác chấm dứt đại dịch COVID-19
WHO kêu gọi các nước hợp tác chấm dứt đại dịch COVID-19

Ngày 24/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các nước hợp tác cùng nhau để chấm dứt giai đoạn nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, đồng thời nhấn mạnh rằng các nước đã có sẵn tất cả công cụ để thực hiện mục tiêu đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN