Trung Quốc dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm

Trung Quốc đã bỏ hạn ngạch xuất khẩu đất hiếm, vật liệu được sử dụng chủ yếu trong điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao khác.

Trước đó, Trung Quốc đã thua trong vụ kiện của Mỹ và các đối tác thương mại khác lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) do những kiểm soát khiến các nhà sản xuất các sản phẩm công nghệ lo ngại.

Trung Quốc là nơi tập trung 30% trữ lượng đất hiếm của toàn cầu, nhưng đang chiếm hơn 90% sản lượng. Nước này đã hạn chế xuất khẩu khi muốn tăng lợi nhuận cho các nhà chế tạo trong nước, trong lúc lợi nhuận rơi vào tay các nhà sản xuất pin điện thoại và các sản phẩm khác của Nhật Bản và phương Tây. Trung Quốc muốn rằng các nhà chế tạo của nước ngoài sử dụng đất hiếm sẽ chuyển hoạt động sản xuất đến nước này và chuyển giao công nghệ cho các đối tác trong nước.

Lê Minh (Theo AP)

Triều Tiên nối lại xuất khẩu đất hiếm sang Trung Quốc
Triều Tiên nối lại xuất khẩu đất hiếm sang Trung Quốc

Trong tháng 5 và tháng 6, Triều Tiên đã xuất khẩu tổng cộng gần 63.000 kg đất hiếm sang Trung Quốc với tổng trị giá lần lượt là 550.000 USD và 1,32 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN