Trung Quốc định xây căn cứ giám sát Senkaku/Điếu Ngư

Các nguồn tin thân cận ngày 13/6 cho biết Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một căn cứ quy mô lớn ở thành phố Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang của nước này để tăng cường các hoạt động giám sát khu vực quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, Senkaku/Điếu Ngư.

Bằng việc xây dựng căn cứ ở Ôn Châu, khu vực về mặt địa lý gần quần đảo trên, Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc rõ ràng đang hy vọng tăng cường việc hỗ trợ cho các tàu giám sát quần đảo tranh chấp này cũng như củng cố tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khu vực này.

Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Reuters


Theo các nguồn tin trên, căn cứ trên dự kiến có diện tích khoảng 500.000 m2, với một bến tàu dài khoảng 1,2 km. Căn cứ này có thể là nơi neo đậu của sáu tàu, trong đó có tàu có lượng rẽ nước lên tới 10.000 tấn, có nhà chứa máy bay và trực thăng cùng một cơ sở huấn luyện quy mô lớn.

Bắc Kinh sẽ lựa chọn địa điểm để xây dựng căn cứ này trong một số địa điểm đang được đưa ra để xem xét. Tổng chi phí xây dựng của dự án này được dự toán vào khoảng 3,34 tỷ Nhân dân tệ (544,3 triệu USD) và chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ chịu toàn bộ chi phí.
TN (Kyodo)
Nhật Bản công bố bằng chứng chủ quyền với Senkaku
Nhật Bản công bố bằng chứng chủ quyền với Senkaku

Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa công bố một bản đồ của Chính phủ Trung Quốc, trong đó nhắc đến quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông bằng tên tiếng Nhật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN