Trung Quốc điều tra 26.500 cán bộ

Theo “Nhật báo Kiểm sát” (Trung Quốc) ngày 3/7, trong 5 tháng đầu năm 2014, cơ quan kiểm sát các cấp trên toàn Trung Quốc đã lập án điều tra tổng cộng 19.854 vụ với 26.523 người, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, số cán bộ nhà nước có chức vụ từ cấp huyện trở lên bị lập án điều tra là 1.577 người, tăng 33,1% so với cùng kỳ, đặc biệt trong số này có 7 cán bộ lãnh đạo thuộc cấp tỉnh, bộ.

Ngoài ra, cơ quan kiểm sát các cấp cũng lập án điều tra đối với 4.933 người có tội danh liên quan đến lĩnh vực dân sinh, tăng 5,4% so với cùng kỳ; số người bị điều tra liên quan đến tội danh tham ô, nhận hối lộ cũng tăng 7%.

Cơ quan kiểm sát các cấp cũng xử lý nghiêm khắc đối với các tội danh không làm tròn trách nhiệm và lạm quyền, trong đó lập án điều tra đối với 69 trường hợp không làm tròn trách nhiệm.

Trong diễn biến liên quan, Tân Hoa xã đưa tin Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Giang Tây đang lập án điều tra đối với Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Cát An (Giang Tây) Lâm Kiều Ngân do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Qua điều tra cho thấy Lâm Kiều Ngân đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi từ người khác, nhận hối lộ với khối lượng tài sản lớn, đồng thời thông dâm với người khác.

Căn cứ các quy định liên quan về xử lý cán bộ đảng viên, Tỉnh ủy Giang Tây đã ra quyết định khai trừ Đảng, cách mọi chức vụ đối với Lâm Kiều Ngân, sinh năm 1957, đồng thời chuyển mọi hồ sơ vi phạm pháp luật sang cơ quan tư pháp xử lý.


T.N
Hàng loạt 'hổ lớn' Trung Quốc bị khai trừ đảng
Hàng loạt 'hổ lớn' Trung Quốc bị khai trừ đảng

Tối 30/6, Ủy ban Kiểm tra Kỉ luật Trung ương Trung Quốc đã công bố thông tin khai trừ khỏi đảng và lập án điều tra vấn đề vi phạm kỉ luật nghiêm trọng đối với hàng loạt “hổ lớn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN