Trung Quốc đề xuất 7 phương án nối lại đàm phán 6 bên

Báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 22/11 đưa tin trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã đề xuất 7 phương án nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, vốn bị đình trệ từ năm 2008.      

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se (phải) và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (trái) thảo luận về khả năng nối lại đàm phán sáu bên nhằm giải trừ chương trình hạt nhân của Triều Tiên tại Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN.


Báo trên dẫn nguồn tin từ Seoul cho biết ông Vũ Đại Vĩ đã đưa ra đề xuất trên với quan chức hữu quan các nước tham gia đàm phán 6 bên. Nội dung các phương án của ông Vũ Đại Vĩ bao gồm sự đồng thuận của các nước tham gia đàm phán, việc thi hành các nghĩa vụ theo Tuyên bố chung hạt nhân 19/9/2005, thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, giải quyết các vấn đề mà Triều Tiên đang quan tâm trong quá trình phi hạt nhân hóa, cải thiện mối quan hệ giữa Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản với Triều Tiên và không lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.      

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc vẫn duy trì tiếp xúc và liên hệ chặt chẽ với tất cả các đối tác tham gia đàm phán 6 bên. Đặc phái viên Mỹ phụ trách chính sách Triều Tiên Glyn Davies vừa thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh 3 ngày. Phát biểu với báo giới ngày 21/11 khi kết thúc chuyến thăm, ông Davies nói rằng ông đã có cuộc thảo luận hữu ích với ông Vũ Đại Vĩ và đã đạt được "một số tiến triển tốt".      

Trước đó, ngày 18/11, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Seoul, thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.      

Tại cuộc hội đàm, ông Dương Khiết Trì khẳng định lập trường của Trung Quốc duy trì hòa bình và ổn định khu vực, giải quyết các vấn đề liên quan thông qua đối thoại. Theo ông Dương Khiết Trì, Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hàn Quốc và các bên liên quan nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên và nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán 6 bên.      


Các cuộc đàm phán 6 bên, gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và hai miền Triều Tiên, đã bị đình trệ kể từ cuộc đàm phán cuối năm 2008. Triều Tiên tuyên bố rời bàn đàm phán từ tháng 4/2009 nhằm phản đối các nghị quyết trừng phạt của Liên hợp quốc, song gần đây đã bày tỏ mong muốn trở lại đàm phán.


TTXVN/Tin tức
Báo Hàn: Triều Tiên nâng tầm bắn tên lửa chống hạm
Báo Hàn: Triều Tiên nâng tầm bắn tên lửa chống hạm

Nhật báo "Chosun Ilbo" của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên đã phát triển phiên bản cải tiến của tên lửa chống hạm KN-01, giúp tên lửa này có thể đạt tới tầm bắn từ 180-300 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN