Trung Quốc đầu tư mạnh vào ngành nông nghiệp của Cambodia

Trong ba năm qua, Cambodia (Campuchia) đã nhận được tổng vốn vay 561 triệu USD và 22 triệu USD tiền trợ cấp từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp, trong đó, khoản vay ưu đãi mà Trung Quốc dành cho Cambodia lên tới 436 triệu USD, chủ yếu giải ngân cho các dự án phát triển nông nghiệp.


Phát biểu trong cuộc họp ngày 17/7 bàn về kinh tế tại Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Cambodia Keat Chhon nêu rõ Trung Quốc hiện là nước hỗ trợ tài chính lớn nhất cho các chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn và hệ thống thủy lợi của nước này.


Ngoài ra, ông Keat Chhon cho biết Cambodia cũng được nhận kho ản vay ưu đãi 88 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á và khoản vay 24,2 triệu USD của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế.


Bộ trưởng Kít Chon nhấn mạnh những khoản hỗ trợ tài chính này rất quan trọng đối với Cambodia - quốc gia nông nghiệp với hơn 80% dân số là nông dân, trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất và xuất khẩu gạo.


Năm ngoái, Cambodia sản xuất được 8,25 triệu tấn thóc và trong sáu tháng đầu năm nay đã xuất khẩu được 92.000 tấn gạo thương phẩm.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN