Trung Quốc: Đàm phán an ninh mạng với Mỹ khó được nối lại

Trong cuộc gặp mới đây với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại thành phố Boston, bang Massachuset của Mỹ, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã nhận định việc nối lại hợp tác an ninh mạng giữa Bắc Kinh và Washington sẽ khó xảy ra vào thời điểm này.

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (trái) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 18/10. Ảnh: THX-TTXVN


Tuyên bố trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 19/10 dẫn lời ông Dương Khiết Trì nêu rõ: "Hiện khó có thể nối lại hợp tác và đối thoại Trung-Mỹ về an ninh mạng. Phía Trung Quốc hối thúc Mỹ nên có hành động tích cực để tạo điều kiện cần thiết cho việc nối lại hoạt động này.

An ninh mạng là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong quan hệ song phương Mỹ - Trung. Trong diễn biến mới nhất, hôm 15/10 vừa qua, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc các tin tặc được cho là được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã tiếp tục tấn công các công ty của Mỹ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lập tức phủ nhận cáo buộc với lý do không có cơ sở. Trước đó, hồi tháng 5, Mỹ cáo buộc 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc đột nhập mạng máy tính của các công ty Mỹ, động thái khiến Bắc Kinh tức giận và đình chỉ hoạt động của nhóm công tác song phương về an ninh mạng.

Đáp lại các cáo buộc của Mỹ, Trung Quốc cũng công bố báo cáo cho thấy Mỹ là nước tiến hành các vụ tấn công mạng nhiều nhất nhằm vào Trung Quốc. Cụ thể, theo tiết lộ của Edward Snowden, cựu nhà thầu của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), cơ quan này từng xâm nhập hệ thống mạng của các trường đại học ở Đại lục và Đặc khu hành chính Hong Kong.

Tuyên bố của ông Dương Khiết Trì về những khúc mắc trong vấn đề an ninh mạng được đưa ra trong bổi cảnh giới chức Trung Quốc và Mỹ gần đây liên tục tiến hành các chuyến thăm nhằm cải thiện quan hệ song phương. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Kerry cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Washington, trong đó hai bên tập trung thảo luận về các cuộc biểu tình căng thẳng tại Hong Kong.

Các buổi trao đổi với ông Dương Khiết Trì tại nhà riêng của ông Kerry mới đây cũng được đánh giá là "thực chất và thẳng thắn chưa từng có" với cam kết hợp tác trong các vấn đề quan trọng, vượt qua các mâu thuẫn, bất đồng và sự thiếu tin tưởng lẫn nhau. Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) sẽ có cuộc gặp cấp cao tại Bắc Kinh nhân dịp nhà lãnh đạo Mỹ tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).


TTXVN/Tin tức

Trung-Mỹ tăng cường hợp tác chống Ebola
Trung-Mỹ tăng cường hợp tác chống Ebola

Ủy viên quốc vụ nước này Dương Khiết Trì, đang ở thăm Mỹ, và Ngoại trưởng John Kerry đã nhất trí tăng cường hợp tác chống lại nguy cơ dịch bệnh Ebola lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN