Trung Quốc: Đài Loan bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan hành pháp

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu ngày 31/1 đã bổ nhiệm ông Trần Xung làm người đứng đầu mới của cơ quan hành pháp, thay ông Ngô Đôn Nghĩa.

Trong một tuyên bố, ông Mã Anh Cửu bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Trần Xung sẽ "vận dụng kiến thức, khả năng và kinh nghiệm" để đưa Đài Loan vượt qua những khó khăn kinh tế do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu và sự bất ổn của kinh tế toàn cầu hiện nay.

Ông Trần Xung, 62 tuổi, là một chuyên gia tài chính, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính đầy quyền lực của Đài Loan từ cuối năm 2008 và được ghi nhận có đóng góp quan trọng trong việc giúp hòn đảo này vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu thời gian đó. Ngoài ra, trong những năm qua, ông Trần Xung cũng được đánh giá cao trong việc đẩy mạnh tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc Đại lục.

Ông Mã Anh Cửu vừa tái cử trong cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan ngày 14/1 vừa qua và sẽ bắt đầu nhiệm kỳ hai từ tháng 5 tới.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN