Trung Quốc củng cố vai trò 'hạt nhân' của Chủ tịch Tập Cận Bình

Ngày 27/2, Trung Quốc đã củng cố vai trò “hạt nhân” của Chủ tịch Tập Cận Bình trong Đảng Cộng sản, khi đưa điều này trở thành một phần chương trình giảng dạy tư tưởng ở các trường đại học và cao đẳng.

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại một sự kiện. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố được đăng trực tuyến, Quốc vụ viện (Chính phủ Trung Quốc) khẳng định những tư tưởng chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ sở học tập cấp cao của Trung Quốc phải “liên tục xoay quanh Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân”.

Hồi tháng 10/2016, ông Tập Cận Bình được gọi là “hạt nhân” trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặt ông ngang hàng với Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Trong một bài diễn văn vào tháng 12 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã đặt lòng trung thành đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và việc chấn chỉnh tư tưởng vào vị trí trung tâm của các thể chế giáo dục của Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các trường đại học và cao đẳng nước này “phụng sự Đảng Cộng sản”.


Theo Reuters, chính phủ Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch chống sự lan tràn “các giá trị Phương Tây” tại các trường đại học. Trước đó các thanh tra đã được gửi đến nhằm theo dõi những giáo viên có các phát biểu “không thích hợp” trong lớp học.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc lần đầu xác lập vị thế “hạt nhân” lãnh đạo của ông Tập Cận Bình
Trung Quốc lần đầu xác lập vị thế “hạt nhân” lãnh đạo của ông Tập Cận Bình

Lần đầu, cụm từ “Trung ương Đảng lấy đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân” xuất hiện trong thông cáo của hội nghị trung ương 6 khóa 18 của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN