Trung Quốc cử chuyên gia hỗ trợ tỉnh biên giới có số ca mắc COVID-19 tăng đột biến

Ngày 13/4, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, thông báo sẽ hoãn việc mở cửa trở lại các trường trung học cơ sở trong địa bàn khi dịch bệnh có những dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại và số ca nhiễm bệnh trở về từ nước ngoài tăng đột biến. 

Ngày 12/4, tỉnh Hắc Long Giang ghi nhận 56 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nhiều nhất trên cả nước, trong đó có 2 ca lây nhiễm tại địa phương và 49 ca lây nhiễm từ nước ngoài trở về. Theo quyết định trên, ngày mở cửa các trường trung học cơ sở, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 17/4, sẽ được quyết định dựa trên tình hình thực tế dịch bệnh. Các trường trung học phổ thông vẫn mở cửa để các lớp chuẩn bị thi tốt nghiệp có thể nối lại lịch học vào ngày 17/4. 

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cũng đã cử một đội chuyên gia y tế tới thành phố Tuy Phân Hà thuộc tỉnh này để hỗ trợ ứng phó dịch bệnh. Đội ngũ này bao gồm các chuyên gia về kiểm soát lây nhiễm, chăm sóc đặc biệt và các bệnh về dường hô hấp cũng như các chuyên gia y tế cộng đồng, kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm và xét nghiệm.

Quyết định trên được đưa ra khi NHC lo ngại năng lực ứng phó dịch bệnh tại các thành phố và thị xã ở tỉnh biên giới này không thể chống đỡ nếu dịch bệnh lây lan mạnh vi vậy cần hỗ trợ khẩn cấp. NHC cũng sẽ điều phối thêm các trang thiết bị y tế, bộ dụng cụ xét nghiệm, đồ bảo hộ y tế và thiết bị phòng thí nghiệm tới những địa phương này.

Cũng trong ngày 13/4, Hàn Quốc thông báo ít nhất 116 bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 dù trước đó đã có các kết quả xét nghiệm âm tính. Trong ngày này, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 25 ca nhiễm mới nhưng số ca dương tính trở lại tăng đang gây quan ngại khi quốc gia này đang nỗ lực dập dịch. Hiện giới chức y tế Hàn Quốc vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân khiến những ca bệnh này dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) Jeong Eun-kyeong cho rằng hiện tượng này là do virus hoạt động mạnh trở lại chứ không phải là bệnh nhân tái nhiễm virus. Nhiều chuyên gia khác cho rằng có thể các kết quả xét nghiệm trước đó chưa chính xác hoặc lượng virus còn trong cơ thể bệnh nhân nhưng không còn khả năng lây nhiễm hay gây nguy hiểm cho cơ thể người bệnh.

Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân nước này tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn của giới chức về phòng chống dịch bệnh, hạn chế tụ tập nhưng cũng để ngỏ khả năng sớm nới lỏng các biện pháp này. Trong cuộc họp ứng phó dịch bệnh ngày 13/4, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-Kyun cho biết sẽ sớm xem xét việc nới lỏng các quy định. Người dân Hàn Quốc được yêu cầu tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt ít nhất là tới ngày 19/4 nhưng trong bối cảnh số ca nhiễm mới giảm mỗi ngày cùng với thời tiết tốt lên, ngày càng nhiều người dân lơ là những hướng dẫn của giới chức.

Cùng ngày, hãng hàng không Korean Air Co. tuyên bố hoãn lộ trình bay Incheon- Washington cho tới khi có thông báo thêm trong bối cảnh số ca nhiễm mới và tử vong tại Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng. Korean Air đã cắt giảm hơn 90% số lượng các chuyến bay quốc tế khi ngày càng nhiều quốc gia đóng cửa biên giới và gia tăng các biện pháp hạn chế di chuyển để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.    

Lê Ánh (TTXVN)
Người dân Trung Quốc lạc quan nhất về triển vọng dịch COVID-19 sớm qua đi
Người dân Trung Quốc lạc quan nhất về triển vọng dịch COVID-19 sớm qua đi

Một khảo sát quốc tế mới công bố ngày 13/4 cho thấy người dân Trung Quốc lạc quan nhất về triển vọng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ sớm qua đi, trong khi người tiêu dùng tại nhiều nước cho rằng đại dịch sẽ kéo dài ít nhất là 4 tháng nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN