Trung Quốc cử 2 tàu đến Biển Đông cứu hộ máy bay mất tích

Trung Quốc đã điều 2 tàu cứu hộ hàng hải đến Biển Đông để hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Thông tin trên được đăng tải ngày 8/3 trên một trong những trang blog chính thức của Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc.

Trong khi đó, theo suy luận, chuyến bay MH370 từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh chỉ được cấp xăng bay trong vòng 7 giờ đồng hồ và tính đến thời điểm này có thể xác định đã cạn xăng. Máy bay chở theo 227 hành khách thuộc 13 quốc tịch khác nhau, trong đó có 158 người Trung Quốc và phi hành đoàn 12 người.

Hiện Malaysia Airlines và chính quyền nước này đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan hữu quan tại Trung Quốc, Việt Nam để xác định vị trí máy bay và sẵn sàng triển khai khẩn cấp công tác tìm kiếm, cứu nạn.



T.N
  (Theo Reuters)
Máy bay của Malaysia mất tích trên Biển Đông
Máy bay của Malaysia mất tích trên Biển Đông

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, máy bay chở khách Malaysia đã mất liên lạc vào thời điểm chuyển giao giữa vùng thông báo bay (FIR) Malaysia và FIR Hồ Chí Minh. Khu vực mất tín hiệu nằm trên Biển Đông, chưa vào lãnh thổ Việt Nam. Cục cũng khẳng định thông tin dò được tín hiệu máy bay là chưa chính xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN