Trung Quốc công khai danh tính quan chức vi phạm kỷ luật

Tân Hoa xã ngày 11/2 đưa tin Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai danh tính các sĩ quan cảnh sát, thẩm phán và kiểm sát viên vi phạm kỷ luật trong nỗ lực nhằm xoa dịu sự bất mãn của dân chúng đối với các quan chức có hành vi làm tổn hại sự tôn nghiêm của pháp luật.

Theo Tân Hoa, một sĩ quan cảnh sát ở tỉnh Sơn Đông, người đã lái xe công trong tình trạng say xỉn, và một thẩm phán ở tỉnh Hồ Bắc bị tố có "quan hệ luyến ái ngoài luồng với một nữ luật sư cũng như có hành vi nhận hối lộ" nằm trong số 10 đối tượng đầu tiên bị nêu tên.

Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ "tất cả các cán bộ trong hệ thống chính trị và pháp luật... không được phép dung túng cho hành vi vi phạm quy định và luật pháp". Ủy ban cho biết sẽ công bố các trường hợp vi phạm điển hình trong năm qua và hoan nghênh sự theo dõi, giám sát của công luận.

Động thái trên xuất hiện trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động cuộc chiến chống tham nhũng nhằm giành lại niềm tin của công luận giữa lúc hàng loạt vụ bê bối đáng xấu hổ bị phanh phui trong đội ngũ quan chức nước này.


T.N (Theo Reuters)
Trung Quốc khai trừ đảng cựu thị trưởng tham nhũng
Trung Quốc khai trừ đảng cựu thị trưởng tham nhũng

Ngày 30/1, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã khai trừ ông Quý Kiến Nghiệp (Ji Jianye), cựu Thị trưởng thành phố Nam Kinh thuộc thủ phủ tỉnh Giang Tô, vì tội hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN