Trung Quốc chi 5 tỉ USD xây căn cứ quân sự ở Biển Đông?

Trang mạng tiếng Trung Qianzhan.com trích dẫn các nguồn tin cho biết: Do những thay đổi của tình hình quốc tế cùng với nhu cầu giải quyết vấn đề Biển Đông, giới quân sự Trung Quốc gần đây đã phác thảo một kế hoạch xây dựng hai cấu trúc tại bãi Vành khăn (Mischief reefs) và bãi Chữ Thập (Fiery Cross reefs).

Đảo nhân tạo theo kế hoạch đề xuất xây dựng ở Biển Đông của giới quân sự Trung Quốc


Việc xây dựng hai đảo nhân tạo này sẽ có chi phí hơn 5 tỉ USD, nhưng lợi ích chiến lược mà nó đem lại là rất lớn, trang mạng này cho hay.

Theo thông tin đăng tải trên trang mạng, đảo nhân tạo ở Bãi Vành Khăn sẽ là trung tâm cho hoạt động đánh bắt cá ở Biển Đông; nguồn thu có được từ hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản tại vùng biển này sẽ đủ để trang trải chi phí xây dựng, không tạo thêm gánh nặng tài chính cho chính quyền Trung ương.

Còn đảo nhân tạo ở Bãi Chữ Thập sẽ là một căn cứ quân sự không gì thay thế được, với tầm quan trọng chiến lược dựa vào vị trí và quy mô công trình này. Theo dự tính, căn cứ quân sự này sẽ được xây dựng với nền cao 3m so với mặt nước biển, trên một diện tích là 5km2. Chi phí xây dựng khoảng 5 tỉ USD, thời gian thực hiện 10 năm - tương đương với việc xây dựng một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lượng giãn nước 100.000 tấn.


HT (qianzhan.com)



Trung Quốc chỉ trích cáo buộc của Mỹ về kế hoạch lập ADIZ trên Biển Đông

Ngày 7/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng một số quan chức Mỹ "cực kỳ tắc trách" khi cáo buộc Trung Quốc về cái gọi là kế hoạch thành lập Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên biển Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN