Trung Quốc 'chặt' thêm vây cánh của Chu Vĩnh Khang

Ngày 9/4, Trung Quốc thông báo cựu Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên Quách Vĩnh Tường, một nhân vật thân tín của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang, đã bị cách chức và khai trừ khỏi đảng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định cựu Phó Tỉnh trưởng Tứ Xuyên Quách Vĩnh Tường “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp” và sẽ bị truy tố về tội hối lộ và “thiếu đạo đức”.


Tin từ Bắc Kinh từng nói ông Quách Vĩnh Tường là một trong những nhân vật đầu tiên có quan hệ với ông Chu Vĩnh Khang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc điều tra về tội tham nhũng.


Mới đây, bản tin của Reuters cho hay danh sách này giờ đã lên đến khoảng 300 người, và số tài sản của những người trong nhóm bị tịch thu có trị giá tổng cộng lên tới 14,5 tỷ USD.



T.N (theo BBC)

Tịch thu 14,5 tỷ USD từ người thân, cộng sự của Chu Vĩnh Khang
Tịch thu 14,5 tỷ USD từ người thân, cộng sự của Chu Vĩnh Khang

Trung Quốc đã tịch thu khối tài sản trị giá ít nhất 90 tỷ nhân dân tệ (14,5 tỷ USD) từ các thành viên gia đình và những cộng sự của ông Chu Vĩnh Khang, nhân vật từng đứng đầu ngành công an nước này, trong một vụ bê bối tham nhũng lớn nhất Trung Quốc trong hơn 60 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN