Trung Quốc chấm dứt 9 năm liên tiếp số người đăng ký kết hôn giảm

Trong năm 2023, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 7,68 triệu cặp vợ chồng mới cưới, tăng 845.000 cặp so với năm trước đó. Theo các nhà phân tích, đây là là dấu hiệu phục hồi cho ngành đám cưới sau đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đám cưới tập thể tổ chức tại thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ngày 25/4/2023. Ảnh: Global Times

Dữ liệu được công bố trong bối cảnh các nhà chính sách tại Trung Quốc lo ngại về tỷ lệ sinh giảm mạnh của đất nước và 1,4 tỷ dân số của nước này có thể già đi nhanh hơn dự kiến.

Dẫn dữ liệu do Bộ Nội vụ công bố ngày 15/3, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin Trung Quốc đã chấm dứt 9 năm liên tiếp sụt giảm lượng cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm ngoái, với số lượng các cặp vợ chồng mới cưới tăng lên 7,68 triệu đôi.

He Yafu, một nhà nhân khẩu học độc lập, cho biết nguyên nhân chính khiến số lượng các cặp đôi đăng ký tăng trở lại vào năm ngoái là do nhiều người trẻ trước đó trì hoãn việc kết hôn vì đại dịch COVID-19.

“Khi đại dịch dần chấm dứt, ngành công nghiệp tổ chức đám cưới phục hồi đáng kể và xuất hiện làn sóng tiêu dùng ngay lập tức trong dịp Tết Trung thu và Quốc khánh năm 2023”, ông Yafu viết trên tài khoản mạng xã hội ngày 15/3.

Theo một sách trắng xuất bản tháng này của China Wedding Expo về các xu hướng của ngành, chi tiêu liên quan đến đám cưới như đồ trang sức bằng vàng vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, tổng chi tiêu cho tiệc cưới trong năm 2023 đã giảm từ 10 đến 15% so với một năm trước đó.

Trong vòng 9 năm liên tiếp, tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc đã giảm đáng kể. Năm 2013, Trung Quốc chứng kiến số cặp đôi đăng ký kết hôn mới đạt mức cao nhất mọi thời đại là 13,47 triệu.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc cũng giảm mạnh, làm dấy lên lo ngại dân số 1,4 tỷ người của nước này có thể già đi nhanh hơn dự đoán.

Để tăng tỷ lệ sinh, các nhà chức trách đã đưa ra các ưu đãi để các cặp vợ chồng mở rộng thành viên gia đình. Kể từ tháng 5/2021, Trung Quốc áp dụng chính sách ba con. Nước này cũng chính thức chấm dứt chính sách một con vào tháng 1/2016.

Các nhà nhân khẩu học cho rằng tỷ lệ kết hôn giảm ở Trung Quốc là do chi phí sinh hoạt gia đình cao, tình trạng mất cân bằng giới tính ở nước này và quan niệm về mô hình gia đình của giới trẻ cũng đã thay đổi.

Dữ liệu từ các cuộc điều tra dân số năm 2020 và 2010 của Trung Quốc cho thấy giới trẻ Trung Quốc có xu hướng kết hôn muộn hơn. Độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu năm 2010 là 25,75 tuổi đối với nam và 24 tuổi đối với nữ. Vào năm 2020, con số này tăng lên 29,38 tuổi đối với nam và 27,95 đối với nữ.

Bảo Hà/Báo Tin tức
'Thần tình yêu' AI thúc đẩy tỷ lệ kết hôn ở Nhật Bản
'Thần tình yêu' AI thúc đẩy tỷ lệ kết hôn ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc quyết định không kết hôn, các chính quyền địa phương chuyển hướng sang sử dụng loại “vũ khí” mới trong cuộc chiến nhằm đảo ngược xu hướng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN