Trung Quốc cam kết sẽ đẩy mạnh tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc tham vấn về Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) và làm việc với tất cả các bên liên quan trong việc tạo ra vùng biển hòa bình và hợp tác.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Malaysia Saifuddin Abdullah chiều 12/7, ông Vương Nghị cho biết 2 bên nhất trí duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực thông qua đồng thuận chính trị, nhất trí duy trì vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Khuôn khổ Hợp tác Khu vực ASEAN.

Malaysia là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 5 nước Đông Nam Á từ ngày 3 đến 14/7 của Bộ trưởng Vương Nghị. 4 nước còn lại là Myanmar, Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Đề cập đến mối quan hệ Trung Quốc-Malaysia, ông cho biết cả hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm tới và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Hằng Linh (TTXVN)
Mỹ đề xuất xây dựng bộ quy tắc ứng xử quốc tế về quản lý sử dụng vũ khí sát thương tự động
Mỹ đề xuất xây dựng bộ quy tắc ứng xử quốc tế về quản lý sử dụng vũ khí sát thương tự động

Mỹ không nhất trí với ý tưởng xây dựng một thỏa thuận quốc tế có tính ràng buộc pháp lý để quản lý hoặc cấm sử dụng các loại vũ khí sát thương tự động. Thay vào đó, Washington đề xuất với Liên hợp quốc (LHQ) về việc hình thành một bộ quy tắc ứng xử chung về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN