Trung Quốc cách chức quan chức đi đánh golf trong giờ làm việc

Phó Thị trưởng thành phố Vũ Di Sơn Thuộc tỉnh Phúc Kiến đã bị cách chức vì đánh golf trong thời gian làm việc.


Sân golf tại tỉnh Shenyang, Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc ngày 1/10 đưa tin Phó Thị trưởng thành phố Vũ Di Sơn Thuộc tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam nước này, ông Lâm Xuân Tùng đã bị cách chức vì là hội viên của một câu lạc bộ golf và đánh golf trong thời gian làm việc.

Quyết định này là một phần trong chiến dịch truy quét tội phạm tham nhũng của chính quyền Bắc Kinh.

Tân Hoa xã cho biết thêm mặc dù là thành viên của một câu lạc bộ golf song ông Lâm chi trả lệ phí ít hơn nhiều so với các thành viên khác. Thời điểm khởi động chiến dịch cấm các quan chức cấp tỉnh tham gia các câu lạc bộ tư nhân hồi năm 2013, ông Lâm đã đổi tên trên thẻ thành viên câu lạc bộ của mình thành tên của một người khác và tiếp tục chơi môn thể thao này.


Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng-lãng phí quy mô lớn 3 năm trước, chính quyền Bắc Kinh đã phơi bày lối sống xa hoa của một số quan chức nước này.

TN (theo Reuters)
Trung Quốc điều tra quan chức cấp cao Ủy ban Điều tiết Chứng khoán
Trung Quốc điều tra quan chức cấp cao Ủy ban Điều tiết Chứng khoán

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCS Trung Quốc (CCDI) thông báo đang điều tra ông Trương Dục Quân, Trợ lý Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN