Trung Quốc bỏ tù 39 tên khủng bố Tân Cương

Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc (CNS) ngày 21/5 đưa tin các tòa án ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã bỏ tù 39 đối tượng phạm tội phát tán "các băng ghi hình về chủ nghĩa khủng bố". Phán quyết này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang siết chặt an ninh sau một loạt các vụ tấn công đẫm máu tại đây.

Trung Quốc siết chặt an ninh sau vụ nổ ở nhà ga Tân Cương. Ảnh: TTXVN


Theo CNS, 39 bị cáo trên phải lĩnh các mức án lên tới 15 năm tù giam. Trong số này có một số kẻ "đã tổ chức, cầm đầu và tham gia" các tổ chức khủng bố. Hình phạt cao nhất là 14 và 15 năm tù dành cho 2 đối tượng bị buộc tội kích động "thánh chiến". Một số khác bị buộc tội kích động hận thù sắc tộc và kỳ thị sắc tộc trong khi những đối tượng còn lại tham gia sản xuất vũ khí trái phép.

Truyền thông Trung Quốc hồi đầu tháng này đưa tin hơn 200 người đã bị bắt giữ trong một chiến dịch trấn áp liên quan tới các băng ghi hình "chủ nghĩa khủng bố".


T.N
Trung Quốc bắt hơn 200 người phát tán video khủng bố
Trung Quốc bắt hơn 200 người phát tán video khủng bố

Cảnh sát khu vực Tân Cương (Trung Quốc), nơi có người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số, đã bắt giữ hơn 200 đối tượng do "phát tán các đoạn băng ghi hình bạo lực hoặc khủng bố" trong bối cảnh xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhà ga tàu hỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN