Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm thuốc kháng virus có tác dụng với bệnh nhân Mỹ

Thuốc kháng virus Remdesivir do công ty công nghệ sinh học Gilead Sciences (Mỹ) phát triển đã được thử nghiệm trên một bệnh nhân nước này nhiễm virus Corona (nCoV).

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Zhongnan thuộc Đại học Vũ Hán. Ảnh: AP 

Thuốc Remdesivir trước đó được chế tạo nhằm chữa trị các bệnh truyền nhiễm như Ebola hay dịch SARS. Tuần trước, các bác sĩ Mỹ đã cho bệnh nhân đầu tiên của nước này – một người đàn ông 35 tuổi - sử dụng thuốc Remdesivir. Theo quan sát, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này đã được cải thiện chỉ trong một ngày.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại thuốc kháng virus trên để chữa trị cho các bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (2019-nCoV) gây ra.

Ủy  ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 4/2 thông báo loại thuốc mới sẽ được thử nghiệm trên khoảng 270 bệnh nhân thuộc nhiều bệnh viện ở thành phố Vũ Hán – nơi xuất phát dịch viêm đường hô hấp cấp do nCov gây ra.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cho biết đang phối hợp với các bên để tăng tốc nghiên cứu các loại thuốc và vắc-xin phòng ngừa loại virus này. Mặc dù thuốc kháng sinh không có tác dụng đối với virus mà chỉ tiêu diệt được vi khuẩn, song bệnh nhân vẫn có thể được điều trị bằng kháng sinh nếu bị nhiễm khuẩn trong lúc bị viêm phổi.

Nhà dịch tễ học người Trung Quốc Zhong Nanshan, một nhân vật then chốt trong Chiến dịch chống SARS năm 2002-2003 của Trung Quốc, cho biết mặc dù hiện vẫn chưa có vắc-xin hoặc thuốc chữa khỏi song một số phương pháp điều trị vẫn chứng minh tính hiệu quả.

“Chúng tôi đã dựng phác đồ điều trị hiệu quả dựa trên kinh nghiệm đối phó với SARS, bằng cách sử dụng các biện pháp đạt được tỷ lệ phục hồi cao hơn”, ông Zhong chia sẻ với Tân Hoa Xã.

Tuần trước, Ủy ban Y tế Quốc gia cũng đã công bố phác đồ điều trị phiên  bản thứ 4, đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng nCoV gây ra. Phác đồ điều trị này bao gồm việc sử dụng thuốc kháng virus thường được sử dụng để điều trị HIV, như lopinavir và ritonavir. Đối với những trường hợp nặng hơn, các bệnh viện nên cố gắng ngăn ngừa các biến chứng và cung cấp hỗ trợ các hệ thống cơ quan hô hấp và tuần hoàn.

Theo quan sát y khoa, những trường hợp mắc bệnh nặng nhất dẫn tới tử vong phần lớn là người già có sẵn các nền bệnh khác như bệnh tim, bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, có những bệnh nhân nhiễm virus Coroan tử vong vì suy tạng.

Tính đến sáng 4/2, số ca tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra tại Trung Quốc là 427 người và số ca nhiễm lên tới 20.400 người. Dịch bệnh đã lan ra hơn 20 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là Philippines và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo nghiên cứu, loại virus Corona mới cùng chủng loại với virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính (SARS) năm 2002-2003, vốn có nguồn gốc từ loài dơi. Virus này có thể lây truyền ngay trong thời gian ủ bệnh. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Virus Corona biến đổi và lây chéo trong một gia đình ở Trung Quốc
Virus Corona biến đổi và lây chéo trong một gia đình ở Trung Quốc

Giới khoa học Trung Quốc vừa phát hiện những biến đổi đáng quan ngại ở chủng virus Corona mới, khả năng xảy ra trong quá trình lây chéo tại một gia đình ở Quảng Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN