Trung Quốc bắt đầu đào kênh Nicaragua từ cuối 2014

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và nhà tài phiệt Trung Quốc Vương Tĩnh đã tái khẳng định công trình xây dựng con kênh nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, xuyên qua Nicaragua, sẽ được khởi công vào cuối năm 2014.

Hiện kênh đào Panama là tuyến đường thủy quan trọng của thế giới. Ảnh: wikipedia.org


Trong một thông cáo ngắn gọn hôm 11/1, Tổng thống quốc gia vùng Trung Mỹ và nhà tài phiệt Trung Quốc loan báo: “Chính phủ Nicaragua và tập đoàn HKND vui mừng xác nhận rằng công trình xây dựng kênh đào sẽ bắt đầu vào tháng 12/2014 như dự kiến”.

Theo AFP, tuyên bố trên được đưa ra nhằm cải chính các tin đồn gần đây, theo đó việc khởi động công trình này sẽ bị chậm trễ. Lãnh đạo cơ quan đặc trách kênh đào Panama mới đây cho rằng công trình xây dựng con kênh là đối thủ cạnh tranh với Panama này đã bị dời qua năm 2015.

Tổng thống Nicaragua đã nhượng cho tập đoàn của nhà tài phiệt Trung Quốc quyền khai thác con kênh trong thời hạn 50 năm và có thể triển hạn thêm 50 năm. Chính phủ Nicaragua ước tính chi phí xây dựng con kênh dài 287 km sẽ lên đến 40 tỷ USD, tức là gấp 4 lần GDP của nước này vào năm 2011.

Nếu được hoàn thành, con kênh mới này sẽ phá vỡ thế độc quyền của kênh đào Panama trong việc giúp chuyển vận nhanh chóng hàng hóa từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương. Ngoài ra, kênh đào này cũng sẽ trực tiếp cạnh tranh với tuyến đường sắt tại Honduras, nối liền hai bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, đang được xây dựng với nguồn tài trợ của Trung Quốc.


T.N (Theo RFI)
Đối thủ của kênh đào Panama xuất hiện
Đối thủ của kênh đào Panama xuất hiện

Một dự án xây dựng kênh đào trị giá 25 tỉ bảng Anh (khoảng 750.000 tỉ đồng Việt Nam) nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương, được một công ty Trung Quốc cấp vốn hoàn toàn, có thể được triển khai xây dựng tại quốc gia Trung Mỹ Nicaragoa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN