Trung Quốc bãi nhiệm một đại biểu quốc hội

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC - tức quốc hội) Trung Quốc ngày 29/6 thông báo bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của ông Châu Văn Bân - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây.

Đúng một tháng trước, ngày 29/5, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Giang Tây cũng đã quyết định đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội của ông này. Đến ngày 18/6, chính quyền tỉnh Giang Tây cách chức Hiệu trưởng trường Đại học Nam Xương của ông này. Tỉnh Giang Tây là nơi ông Châu Văn Bân ứng cử đại biểu.

Ông Châu Văn Bân sinh năm 1960, đã đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng trường Đại học Nam Xương từ năm 2002, đồng thời là Phó Bí thư Đảng ủy của trường đại học này. Các quyết định trên công bố sau một cuộc điều tra về các hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của cựu hiệu trưởng này.

Theo Ủy ban Thường vụ NPC, cơ quan lập pháp này có tổng cộng 2.992 đại biểu đến từ 35 đơn vị bầu cử đại diện cho 34 khu vực của Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA).


TTXVN/Tin tức
Ngân hàng ngầm sôi động ở Trung Quốc
Ngân hàng ngầm sôi động ở Trung Quốc

Cùng với sự mở rộng của nền kinh tế, các thị trường tài chính tiến triển và trở nên tinh vi hơn, ngành ngân hàng ngầm tại Trung Quốc cũng phát triển nhanh chóng, góp phần đẩy mạnh hoạt động vận chuyển hàng triệu USD qua biên giới mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN