Trứng điêu khắc

Trung Quốc vốn có tục lệ tặng trứng gà vào các dịp như đám cưới, mừng sinh nở và mừng thọ. Hiện nay các nhà điêu khắc đã khiến món quà này trở nên hấp dẫn hơn bằng cách tạo hình cây cỏ và chim muông trên vỏ trứng (ảnh).

Đầu tiên, quả trứng cần được hút hết ruột qua lỗ nhỏ đục khéo léo ở phía đầu mà không làm nứt vỏ. Dụng cụ được dùng trong điêu khắc trứng hết sức đơn giản, gồm bút chì, tẩy, đá mài, dao khắc và nhíp. Mỗi sản phẩm điêu khắc trứng đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo có một không hai.

Q.M

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN