Trung Âu thúc đẩy sự hội nhập khu vực Balkan

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, tình hình khu vực Balkan và chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đối với khu vực này là các chủ đề chính của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Trung Âu, vừa diễn ra đầu tuần này tại Budapest, Hungary.

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Trung Âu nhóm họp tại Budapest, Hungary. Ảnh: www.hungarytoday.hu

Tham dự Hội nghị cps Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Visegrad (V4) gồm Séc, Ba Lan, Slovakia, Hungary và đại diện của các nước Áo, Croatia và Slovenia. Đại diện các nước này khẳng định, nếu EU không đẩy nhanh tiến trình hội nhập của các nước khu vực Balkan thì sự căng thẳng trong khu vực sẽ gia tăng trong thời gian tới.         

Báo điện tử Hungarytoday đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị, ông Péter Szijjártó Bộ trưởng Ngoại giao của Hungary, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Nhóm Visegrad, nhấn mạnh rằng cần phải triển khai mọi biện pháp có thể để thúc đẩy quá trình hội nhập EU của các nước khu vực Balkan.

Việc hội nhập của các nước khu vực này đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như đối với an ninh của châu Âu. Thất bại trong việc hội nhập vào EU của các nước khu vực Balkan sẽ tạo ra các thách thức an ninh nghiêm trọng đối với toàn bộ khu vực Trung Âu.         

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Trung Âu cũng đã thảo luận về chủ đề “Kết nối V4”. Đại diện các nước tham dự mong muốn tăng cường sự hợp tác trong khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia Miroslav Lajčak đề xuất việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực vận tải đường sắt, năng lượng và thị trường kỹ thuật số nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần giải quyết các thách thức hiện nay của EU.


Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Witold Waszczykowski nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số và tầm quan trọng của việc kết nối cơ sở hạ tầng theo trục Bắc-Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Séc Jakub Dürr khẳng định, Nhóm V4 cần phải tăng cường hợp tác trong cả lĩnh vực kinh tế và mối liên kết giữa người dân các nước.       
 
Nguyễn Hồng Tâm
NATO giúp các nước Tây Balkan xây dựng cơ quan tình báo và phòng thủ
NATO giúp các nước Tây Balkan xây dựng cơ quan tình báo và phòng thủ

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 2/2 tuyên bố liên minh quân sự này đang hỗ trợ chính phủ các nước Tây Balkan xây dựng các cơ quan tình báo và phòng thủ để chống lại những ảnh hưởng chính trị của nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN