Trung Âu đẩy mạnh thu hút du khách từ châu Á

Ngày 18/12, bốn nước khu vực Trung Âu gồm Slovakia, CH Séc, Ba Lan và Hungary đã ký nghị định thư về tăng cường hợp tác nhằm thu hút thêm nhiều khách du lịch từ châu Á.


Khách du lịch từ châu Á cũng là một nhóm có tiềm năng lớn. Ảnh: THX/TTXVN



Theo văn bản trên, 4 nước Trung Âu, còn gọi là nhóm 4 nước Visegrad, sẽ thúc đẩy du lịch thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao ngoài trời, nghỉ dưỡng...


Theo Bộ trưởng Phát triển địa phương CH Séc Klara Dostalova, nhóm du khách từ châu Á được đánh giá là có tiềm năng lớn, nhất là các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên và Singapore. 


Bà Dostalova cũng nhấn mạnh nhu cầu phải mở đường bay trực tiếp từ các nước Trung Âu tới châu Á và đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho du khách nước ngoài. Bà Dostalova cho biết đường bay thẳng giữa thủ đô Praha (CH Séc) và thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) có thể đi vào hoạt động ngay từ mùa Thu năm nay.


Ngoài ra, tại cuộc họp ở Bratislava (Slovakia), các nước Visegrad cũng thảo luận biện pháp thu hút du khách từ Nga và Ukraine.


TTXVN/Tin Tức

Venice cấm khách du lịch kéo valy
Venice cấm khách du lịch kéo valy

Venice đã nhiều năm phải đối mặt với mối thủy họa đe dọa nhấn chìm cả thành phố trong biển nước, và hiện thành phố thơ mộng này lại phải đối mặt với “mối đe dọa” mới: những chiếc valy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN