Trùm ma túy nguy hiểm nhất Côlômbia sa lưới

Ngày 3/6, quân đội Vênêxuêla đã bắt giữ tên Diego Perez Henao, trùm ma túy khét tiếng với biệt danh Diego Rastrojo, kẻ điều hành băng ma túy lớn nhất Côlômbia và có âm mưu tuồn hàng tấn côcain vào Mỹ thông qua Mêhicô và các nước Trung Mỹ. Tên này bị bắt giữ khi đang đội lốt là đốc công tại một nông trại ở Barinas, bang biên giới của Vênêxuêla.

 

Theo cảnh sát Côlômbia, tên Diego Perez Henao, 41 tuổi, là tội phạm ma túy và giết người nguy hiểm nhất nước này. Y điều hành băng ma túy Norte del Vanlle gồm hàng trăm thành viên, hoành hành dọc bờ biển Thái Bình Dương của Côlômbia cũng như lãnh hải chung với Vênêxuêla.

 

Trùm ma túy Diego Perez Henao đã bị bắt giữ. Nguồn: Internet.

 

Năm 2001, Diego Perez Henao đã bị tòa án bang Florida của Mỹ buộc tội âm mưu vận chuyển côcain và Mỹ treo thưởng 5 triệu USD cho ai có thông tin giúp nhà chức trách bắt giữ y. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết tên Diego Perez Henao có liên quan đến các vụ bắt cóc, tra tấn và ám sát ở Côlômbia, Vênêxuêla và Panama.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Vênêxuêla Tareck El Aissami cho biết trùm ma túy Diego Perez Henao là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất Mỹ Latinh và chính quyền nước này đã có kế hoạch giao tên này cho các nhà chức trách Côlômbia.

 

Từ khi Tổng thống Côlômbia Juan Manuel Santos lên nắm quyền vào tháng 8/2010 và phát động chiến dịch truy quét tội phạm ma túy, nhiều kẻ buôn ma túy của nước này đã bị bắt giữ tại Vênêxuêla.

 

 TTXVN/Tin tức

Mêhicô bắt giữ tên trùm ma túy khét tiếng
Mêhicô bắt giữ tên trùm ma túy khét tiếng

Nhà chức trách Mêhicô ngày 28/12 thông báo thủ lĩnh băng đảng buôn bán ma túy Luis Rodriguez Olivera đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế ở thành phố Mêhicô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN