Trực thăng vũ trang quần thảo bất thường ở New York

Vào hôm qua (13/12), một loạt trực thăng quân sự, trong đó bao gồm cả máy bay vận tải C-130, bay lượn bất thường trên bầu trời Manhattan (New York) với độ cao chỉ hơn 900m.

Loạt máy bay đột ngột xuất hiện tại New York.

Một phát ngôn viên chính thức của Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho tờ Business Insider biết chiếc máy bay C-130 đã được phép triển khai bay qua thành phố, cùng những đơn vị kiểm soát không lưu khác. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông báo chính thức vì sao lại xuất hiện một số máy bay vận tải C-130 và trực thăng Black Hawk bay ở độ cao thấp đến vậy trên bầu trời Manhattan.

Theo nhiều nhà phân tích bình luận, do tòa tháp nổi tiếng của Tổng thống đắc cử Donald Trump tọa lạc trong thành phố cũng như trước đó ông này bày tỏ mong muốn nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai trong suốt nhiệm kỳ tới, nên có lẽ hoạt động bay trên chỉ là một phần trong các buổi diễn tập quân sự nhằm tăng cường an ninh quanh thành phố New York.

Trong khi đó, một số quan chức Mỹ lại khẳng định nhiệm vụ bất thường trên thực hiện do yêu cầu của Sở mật vụ muốn dựng bản đồ từ trên không đối với quê nhà của Tổng thống đắc cử. Nhiệm vụ này cũng đã được triển khai tại Texas – quê hương của cựu Tổng thống George W. Bush và Chicago – quê nhà của Tổng thống Barack Obama.

Hồng Hạnh (theo Sputnik)
Khoác ba lô đầy vũ khí, nam sinh viên đột nhập nơi ở của gia đình Trump
Khoác ba lô đầy vũ khí, nam sinh viên đột nhập nơi ở của gia đình Trump

Một nam sinh viên 19 thuổi đã bị bắt giữ sau khi có gắng đột nhập vào Tháp Trump với chiếc ba lô chứa đầy vũ khí. Vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN