Trời lạnh, hồ nước biến thành sân băng

Thời tiết giá lạnh trong nhiều ngày qua với nhiệt độ xuống khoảng âm 20 độ C trong đêm và khoảng âm 10 độ C trong ngày đã biến hầu hết các hồ tại Đức, trong đó có hồ Weissensee tại Béc lin, CHLB Đức thành những sân băng khổng lồ.


 

Mọi người vui chơi trên mặt hồ Weissensee đã đóng băng ngày 12/2.


Lớp băng lúc này ước tính dày khoảng 20 cm. Gặp khi trời nắng, rất đông người đã ra hồ chơi để trượt băng, đi dạo hoặc tập khúc côn cầu trên băng.

Hồ lớn nhất hiện nay tại Đức đang đóng băng dày có lẽ là hồ Alster ở Hamburg với chiều dài khoảng 2,5 km và diện tích lên tới 168 hécta. Người ta ước tính trong ngày chủ nhật (12/2) có khoảng 80.000 người ra chơi trên mặt hồ Alster, bởi vì đây là lần đầu tiên từ 15 năm nay, hồ Alster mới đóng băng đủ dày để người ta đi lên trên đó.

Tin và ảnh: Văn Long (P/v TTXVN tại Đức)

Châu Âu biến thành “Lục địa trắng”
Châu Âu biến thành “Lục địa trắng”

Đợt giá rét kỷ lục, đã cướp đi hàng trăm sinh mạng ở Đông Âu, đang tấn công dữ dội sang phía tây của cựu lục địa. Lần đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ, Đại hý trường La Mã phủ trắng tuyết, trong khi giao thông hàng không và đường sắt bị tê liệt ở nhiều nơi trên khắp châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN