Triều Tiên xác nhận vụ phóng vệ tinh thất bại

Theo Tân Hoa xã, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin sáng sớm 13/4 CHDCND Triều Tiên đã phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất, song vệ tinh không vào được quỹ đạo. Hiện các nhà khoa học đang tìm hiểu nguyên nhân thất bại của vụ phóng vệ tinh này.

Trước đó, các nguồn tin Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, vào 7 giờ 39' sáng 13/4, Triều Tiên đã thực hiện vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, tên lửa đã rơi xuống biển ngay sau khi rời bệ phóng khoảng hơn 1 phút. Quân đội Hàn Quốc xác nhận mảnh vỡ tên lửa rơi xuống vùng biển cách thành phố Kunsan của Hàn Quốc khoảng 190 - 210 km.

Người dân Hàn Quốc theo dõi vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên trên truyền hình tại nhà ga ở Xơun, ngày 13/4. Ảnh: AFP/TTXVN.


Tại Oasinhtơn, Nhà Trắng đã ra tuyên bố khẳng định "vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, mặc dù thất bại, nhưng là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đi ngược lại những cam kết gần đây của Bình Nhưỡng và đe dọa an ninh trong khu vực". Tuyên bố cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục "đề phòng các hành động thù địch của Triều Tiên", đồng thời sẽ thực thi đầy đủ các cam kết của Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho các đồng minh trong khu vực. Tuy nhiên, tuyên bố cũng nói rằng Tổng thống Barack Obama sẵn sàng "can dự một cách xây dựng với Bình Nhưỡng".

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan tuyên bố Triều Tiên sẽ phải "chịu trách nhiệm" về vụ phóng tên lửa này. Xơun khẳng định hành động này của Triều Tiên vi phạm lệnh cấm của LHQ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka khẳng định tên lửa của Triều Tiên đã bị rơi, đồng thời cho biết vụ phóng "không ảnh hưởng" đến lãnh thổ Nhật Bản. Theo kênh truyền hình NHK của Nhật Bản, tên lửa của Triều Tiên đã lên đến độ cao 120 km trước khi vỡ thành 4 mảnh và rơi xuống Hoàng Hải.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời một quan chức Ủy ban Công nghệ Vũ trụ Triều Tiên sáng 13/4 cho biết nhà chức trách sẽ công bố thông tin liên quan theo "đúng trình tự".

Ngoại trưởng Anh William Hague cũng ra tuyên bố bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên và kêu gọi phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tuyên bố khẳng định việc sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để thực hiện vụ phóng vệ tinh là hành động vi phạm nghị quyết 1874 của LHQ. Dự kiến Anh sẽ triệu Đại sứ Triều Tiên tại nước này ngay trong ngày 13/4 để cảnh báo về "phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế nếu Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển tên lửa và công nghệ hạt nhân".

Phát biểu nhân tham dự Hội nghị ngoại trưởng các nước phát triển (G-8) diễn ra tại thành phố New York, Mỹ, Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle lên án việc sử dụng tên lửa đạn đạo để phóng vệ tinh của Triều Tiên là hành động vi phạm các điều luật quốc tế, làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Đức kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) có phản ứng cứng rắn sau động thái này của Bình Nhưỡng.

Theo các nguồn tin ngoại giao, HĐBA LHQ sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong ngày 13/4 để bàn về vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sẽ triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp vào sáng cùng ngày để bàn về phản ứng đối với vụ phóng.


TTXVN/Tin tức

Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong -2 chứ không phải Unha-3
Triều Tiên phóng tên lửa Taepodong -2 chứ không phải Unha-3

Bộ chỉ huy quân sự không gian vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) và Bộ tư lệnh Miền Bắc Mỹ đã theo dõi đường đi của tên lửa CHDCND Triều Tiên và xác định đó là một quả tên lửa đạn đạo Taepodong -2 chứ không phải Unha-3 như thông báo trước đó của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN