Triều Tiên: Vụ 'Kim Jong-nam' là âm mưu chính trị của Mỹ - Hàn

Ngày 16/3, quan chức ngoại giao của Triều Tiên tại Bắc Kinh, ông Pak Myong Ho cho rằng "vụ việc rắc rối" mới đây xảy ra tại Malaysia là một âm mưu chính trị của Mỹ và Hàn Quốc và điều này sẽ chỉ có lợi cho các nước thù địch.

Một người đàn ông xem ti vi đưa tin về cái chết nghi vấn của ông Kim Jong-nam. Ảnh: AFP/Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Pak Myong Ho nhấn mạnh: "Vụ việc gần đây xảy ra tại Malaysia rõ ràng là mưu đồ chính trị của Mỹ và Hàn Quốc nhằm gây phương hại đến danh tiếng và lật đổ chế độ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Tiều Tiên". Ông Pak cũng lưu ý rằng chỉ có các nước thù địch mới đắc lợi từ vụ việc nói trên.

Trước đó, công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua.

Giới chức Malaysia ngày 15/3 khẳng định kết quả xét nghiệm ADN cho thấy mẫu ADN từ thi thể nạn nhân khớp với mẫu gien của con trai ông Kim Jong-nam. 

Cảnh sát Malaysia cũng đã nhận được Thông báo Đỏ (lệnh truy nã ở mức độ cao nhất) từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) về việc bắt giữ 4 công dân Triều Tiên có liên quan đến nghi án sát hại ông Kim Jong-nam.

TTXVN/Tin Tức
Interpol ra Thông báo Đỏ bắt các nghi phạm Triều Tiên vụ Kim Jong-nam
Interpol ra Thông báo Đỏ bắt các nghi phạm Triều Tiên vụ Kim Jong-nam

Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar ngày 16/3 cho biết cảnh sát nước này đã nhận được Thông báo Đỏ (lệnh truy nã ở mức độ cao nhất) từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) về việc bắt giữ 4 công dân Triều Tiên có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN