Triều Tiên tuyên bố 'tình trạng chiến tranh' với Hàn Quốc

Ngày 30/3, CHDCND Triều Tiên thông báo nước này đã bước vào "tình trạng chiến tranh" với Hàn Quốc và sẽ giải quyết mọi vấn đề liên Triều phù hợp theo tình trạng này.

Lính Triều Tiên tuần hành ủng hộ tuyên bố sẵn sàng chiến đấu của lãnh đạo Kim Chung-il ngày 29/3/13 tại Bình Nhưỡng. Ảnh Kyodo/TTXVN.


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố chung của tất cả các cơ quan và thể chế chính phủ nêu rõ: "Vào thời điểm này, quan hệ liên Triều đã bước vào tình trạng chiến tranh và tất cả các vấn đề giữa hai miền Triều Triên sẽ được giải quyết theo nghi thức thời chiến. Tình trạng không hòa bình, không chiến tranh kéo dài đã lâu trên bán đảo Triều Tiên cuối cùng đã chấm dứt".

Tuyên bố cũng cảnh báo rằng mọi hành động gây hấn gần biên giới đất liền hay trên biển giữa hai miền Nam - Bắc đều sẽ đẫn tới "một cuộc xung đột toàn diện và một cuộc chiến tranh hạt nhân".

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn ở trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953 kết thúc với một thỏa thuận đình chiến chứ không phải một hiệp định hòa bình.

Trong tháng 3, Bình Nhưỡng đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận đình chiến này và các hiệp ước hòa bình khác được ký với Xơun nhằm phản đối cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Mỹ xem xét "nghiêm túc" cảnh báo của Triều Tiên

Nhà Trắng đã tuyên bố tiếp nhận một cách nghiêm túc lời cảnh báo mới của Triều Tiên rằng nước này đang ở trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc, song cho rằng lời đe dọa của Bình Nhưỡng vẫn đi theo khuôn mẫu quen thuộc.


Nữ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho hay: "Chúng tôi đã nghe những thông tin về tuyên bố mới và không mang tính xây dựng của Triều Tiên. Chúng tôi tiếp nhận các lời đe dọa này một cách nghiêm túc và sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc... Chúng tôi cũng lưu ý rằng Triều Tiên có truyền thống khoa trương, đe dọa hiếu chiến và tuyên bố ngày hôm nay đi theo khuôn mẫu quen thuộc đó. Chúng tôi tiếp tục có những biện pháp bổ sung để đối phó với đe dọa của Triều Tiên, bao gồm kế hoạch tăng cường các hệ thống đánh chặn trên mặt đất cùng rađa cảnh báo sớm và theo dõi tại Mỹ".

Trước đó, Bình Nhưỡng đã đưa ra hàng loạt lời đe dọa đáng sợ, kéo theo phản ứng cứng rắn từ Xơun và Oasinhtơn, khiến quốc tế quan ngại rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.


TTXVN/Tin tức
Tên lửa Triều Tiên sẵn sàng bắn sang Mỹ?
Tên lửa Triều Tiên sẵn sàng bắn sang Mỹ?

Ngày 29/3, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã phê chuẩn kế hoạch tấn công của Lực lượng Tên lửa chiến lược (SRF) của nước này khi máy bay ném bom B-2 của Mỹ xuất hiện trên bầu trời của bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN