Triều Tiên tuyên bố đáp trả bằng hạt nhân nếu Hàn Quốc tấn công phủ đầu

Bà Kim Yo Jong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cảnh báo nếu Hàn Quốc tiếp tục các mối đe dọa bằng một cuộc tấn công phủ đầu, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.

Chú thích ảnh
 Bà Kim Yo Jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Sputnik

“Trong trường hợp Hàn Quốc lựa chọn đối đầu quân sự, lực lượng tác chiến hạt nhân của chúng tôi chắc chắn sẽ phải thực hiện nhiệm vụ của mình”, bà Kim Yo Jong nói trong bài phát biểu trước Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA). 

Tuyên bố của bà Kim Yo Jong được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook hôm 1/4 tuyên bố quân đội Hàn Quốc có nhiều loại tên lửa với tầm bắn, độ chính xác và uy lực được cải thiện đáng kể, với khả năng tấn công chính xác và nhanh chóng bất kỳ mục tiêu nào ở Triều Tiên.

Quan chức Triều Tiên cũng nhấn mạnh nước này phản đối cuộc xung đột có thể đẩy bán đảo Triều Tiên vào thảm họa như Chiến tranh Triều Tiên đầu thập niên 1950, nhưng cảnh báo mọi thứ có thể thay đổi tùy thuộc vào hành động của Hàn Quốc.

“Nếu Hàn Quốc lựa chọn những hành động quân sự như 'đòn đánh phủ đầu' mà ông Suh Wook nói, họ sẽ trở thành mục tiêu. Đây không phải lời đe dọa”, bà Kim Yo Jong nói thêm.

Trước đó, bà Kim Yo Jong cũng cho rằng bình luận mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về khả năng tấn công phủ đầu Triều Tiên khiến quan hệ liên Triều xấu đi và làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. 

“Chúng tôi coi hành động đối đầu của ông Suh Wook là nghiêm trọng và không thể không xem xét lại. Hàn Quốc có thể phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng vì phát biểu của ông ấy”, bà nói.

Về phần mình, các bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào cuối tháng 3. Trong đó, loại tên lửa Hwasong-15 có khả năng vươn tới phía tây lục địa Mỹ. 

Các vụ thử tên lửa được tiến hành ngay sau khi ông Yoon Suk-yeol được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc. Trước đó, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng đã ở mức tốt nhất trong nhiều thập kỷ. Ông Moon Jae-in đã đến thăm Bình Nhưỡng, hai bên đang tiến hành các bước xóa bỏ các rào cản thương mại, thiết lập đường dây liên lạc và thậm chí bàn về tuyên bố chấm dứt chiến tranh. 

Sáng 4/4, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn thực hiện cuộc điện đàm định kỳ qua đường dây nóng, bất chấp việc Bình Nhưỡng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng.

Hải Vân/Báo Tin tức
Mỹ - Hàn tuyên bố 'phản ứng quyết liệt' với các vụ phóng của Triều Tiên
Mỹ - Hàn tuyên bố 'phản ứng quyết liệt' với các vụ phóng của Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc phải hợp tác cùng nhau đưa ra "phản ứng quyết liệt" đối với việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) cùng các vụ thử khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN