Triều Tiên tố tàu hải quân Hàn Quốc xâm phạm và xả súng

Ngày 27/5, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cáo buộc Hải quân Hàn Quốc xâm phạm vùng biển, cũng như bắn vào các tàu của Triều Tiên.

Trong một tuyên bố, KPA cho biết 3 xuồng cao tốc và một tàu của Hải quân Hàn Quốc đã vượt qua đường biên giới trên biển 6,4 km, xâm nhập vào vùng biển của Triều Tiên 4 lần. Sau đó, Hải quân Hàn Quốc đã nhiều lần bắn vào một tàu không được vũ trang của Triều Tiên trong khi tàu này đang lai dắt một tàu khác bị hỏng ở vùng biển do phía Triều Tiên kiểm soát.

Tàu cá, tàu tuần tra hải quân của Triều Tiên gần đảo Yeonpyeong thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Tuyên bố của KPA coi hành động của Seoul là "khiêu khích quân sự liều lĩnh" nhằm phá hoại cơ hội đối thoại giữa hai nước. Phía Triều Tiên tuyên bố sẽ bắn trực tiếp mà không cần cảnh cáo tàu chiến Hàn Quốc, nếu họ tiếp tục vượt qua biên giới trên biển. Trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc chấp nhận đề xuất nối lại đàm phán sau nhiều tháng hai bên căng thẳng do vụ thử hạt nhân hồi tháng 1 của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Seoul đã bác bỏ đề nghị này, khẳng định lập trường không thay đổi rằng phi hạt nhân hóa là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đối thoại với Triều Tiên.

Trước đó, hãng Yonhap dẫn nguồn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo Hải quân nước này đã bắn cảnh cáo khi một tàu đánh cá và một tàu tuần tiễu của Triều Tiên vượt qua biên giới trên biển Hoàng Hải vào sáng 27/5.

Đường biên giới trên biển Hoàng Hải giữa hai nước, được gọi là Đường Giới hạn phía Bắc do Liên hợp quốc lập ra sau Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Cả Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhiều lần tranh chấp về các vấn đề liên quan đến đường biên giới trên khi các tàu của hai bên đi lại, đặc biệt là các vụ đụng độ hải quân vào các năm 1999, 2002 và 2009.

TTXVN/Tin tức
Triều Tiên dọa đáp trả vụ Hàn Quốc bắn cảnh cáo 2 tàu
Triều Tiên dọa đáp trả vụ Hàn Quốc bắn cảnh cáo 2 tàu

Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả sau khi Hàn Quốc bắn cảnh cáo một tàu tuần tra và một tàu cá của Bình Nhưỡng khi chúng vượt qua hải giới giữa hai miền Triều Tiên ở khu vực Hoàng Hải (còn gọi là NLL).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN