Triều Tiên tiếp tục bắn 2 tên lửa đạn đạo

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết dường như CHDCND Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong sáng sớm 13/7. Cả 2 quả tên lửa đã bay khoảng 500 km về phía Đông Bắc trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.      

Tokyo đã ngay lập tức trao công hàm phản đối Triều Tiên thông qua Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh sau vụ việc trên. Các tên lửa này được cho là phóng đi lúc 1 giờ 20 phút sáng và 1 giờ 30 phút (giờ địa phương) từ khu vực Keasong.     

Tên lửa của Triều Tiên.


Ngoài ra, Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc xác nhận đã xảy ra 2 vụ phóng tên lửa này. Một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay quân đội nước này đã nâng mức cảnh giác và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong trường hợp Triều Tiên thực hiện thêm các vụ phóng.      

Đây là lần phóng tên lửa hay đạn pháo lần thứ 14 của Triều Tiên trong năm nay. Tổng cộng nước này đã bắn hơn 90 tên lửa tầm ngắn và tầm trung cũng như đạn pháo kể từ ngày 21/2/2014.

Trong khi đó, báo Tokyo của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên đang tăng cường xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự tới châu Phi.    

Báo trên dẫn báo cáo của Hội đồng Bảo an LHQ cho biết Triều Tiên đã xuất khẩu đạn pháo, đạn súng cối và những bí quyết quân sự cho các nước châu Phi như Ethiopia, Tanzania và Uganda.

Theo báo này, Bình Nhưỡng hiện đảm bảo một nguồn thu ngoại tệ bằng việc xuất khẩu vũ khí sang những nước châu Phi có nhu cầu tiêu thụ vũ khí cao do đang trong tình trạng nội chiến hoặc khủng bố.


TN
Mỹ theo dõi chặt hợp tác xuất khẩu vũ khí Triều Tiên-Iran-Syria
Mỹ theo dõi chặt hợp tác xuất khẩu vũ khí Triều Tiên-Iran-Syria

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách an ninh quốc tế và không phổ biến vũ phí hạt nhân Thomas Countryman cho biết nước này hiện đang theo dõi chặt chẽ quan hệ hợp tác xuất khẩu vũ khí giữa Triều Tiên, Iran và Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN