Triều Tiên tăng mạnh nhập khẩu ngũ cốc từ Trung Quốc

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, CHDC Triều Tiên tăng cường nhập khẩu ngũ cốc từ Trung Quốc trong tháng Tư vừa qua, với khối lượng nhập khẩu tăng hơn năm lần so với cùng kỳ năm trước.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời người phụ trách khu vực Triều Tiên và Đông Á của Viện nghiên cứu GS&J (Hàn Quốc), Kwon Tae-jin, cho biết Triều Tiên đã nhập khẩu 4.100 tấn ngũ cốc từ Trung Quốc trong tháng 4/2017, gấp 5,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, Triều Tiên nhập khẩu 1.542 tấn gạo, 1.506 tấn ngô, 750 tấn bột mỳ, 304 tấn bột ngũ cốc khác và 4 tấn đậu các loại.

Ngoài ra, tính riêng trong giai đoạn từ tháng 1-4/2017, Triều Tiên đã nhập khẩu 10.619 tấn ngũ cốc từ Trung Quốc, cao gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bột mì chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.403 tấn.

Cũng trong bốn tháng đầu năm nay, Triều Tiên đã giảm 40% lượng phân bón nhập khẩu từ Trung Quốc so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 87.000 tấn.
 
QC (Theo Yonhap)
Mỹ, Nhật Bản nhất trí tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Mỹ, Nhật Bản nhất trí tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết, ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí tăng cường trừng phạt nhằm vào Triều Tiên do Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN