Triều Tiên tấn công sàn giao dịch Bitcoin để phục vụ cho chương trình hạt nhân?

Triều Tiên đang bị tình nghi tiến hành các cuộc tấn công mạng để đánh cắp tiền ảo bitcoin nhằm tạo quỹ cho chương trình hạt nhân và tên lửa, cũng như tránh các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Triều Tiên bị tình nghi đánh cắp Bitcoin của sàn giao dịch Hàn Quốc.

Theo báo cáo của Công ty nghiên cứu an ninh FireEye ngày 11/9, các tin tặc Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào ít nhất ba sàn giao dịch tiền ảo Bitcoin của Hàn Quốc kể từ tháng 5 vừa qua. Trong đó, một cuộc tấn công đã làm cho sàn giao dịch Yapizon mất 3.800 Bitcoin trị giá 15 triệu USD, mặc dù FireEye cho biết không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên có liên quan tới vụ việc này.

Theo báo cáo của FireEye, các tin tặc Triều Tiên đã tiến hành các cuộc tấn công “giả mạo” nhằm vào các tài khoản thư điện tử cá nhân của các nhân viên tại các sàn giao dịch tiền ảo.

Nghị sĩ đảng đối lập Bareun của Hàn Quốc, ông Ha Tae Kyung, cho rằng rõ ràng Triều Tiên đã đánh cắp hơn 90 triệu won (tương đương 80 triệu USD) trong các cuộc tấn công mạng trong 4 năm cho tới tháng 6 vừa qua, gồm cả các cuộc tấn công nhằm vào các máy rút tiền ATM.

Ông Ha Tae Kyung là người đã theo dõi các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên trong thời gian dài. “Triều Tiên đã để mắt tới cái gọi là các thị trường tài chính thế hệ mới, bao gồm hoạt động giao dịch tiền ảo, công nghệ pintech và blockchain… Ngoài các biện pháp trừng phạt của LHQ, cũng cần có sự hợp tác quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng của Triều Tiên, có thể được sử dụng để tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này”, ông Ha Tae Kyung nêu rõ.

Hàn Quốc là một trong những trung tâm giao dịch tiền ảo náo nhiệt nhất thế giới. Hồi tháng 6, sàn giao dịch Bithumb lớn nhất nước này ở Seoul đã bị tin tặc tấn công, làm rò rỉ thông tin của khoảng 30.000 người sử dụng. 160 người đang chuẩn bị kiện Bithumb, khiếu nại rằng họ mất tổng cộng 10 triệu USD trong vụ tấn công này. Vụ tấn công được cho là có liên quan tới bàn tay của tin tặc Triều Tiên.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Kế hoạch tấn công đảo Guam của Triều Tiên dựa trên bản đồ 'quá đát' của Google Earth?
Kế hoạch tấn công đảo Guam của Triều Tiên dựa trên bản đồ 'quá đát' của Google Earth?

CHDCND Triều Tiên đã bàn kế hoạch tấn công đảo Guam bằng tên lửa dựa trên hình ảnh vệ tinh đã lỗi thời của Google Earth.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN