Triều Tiên sẽ không ngừng thử hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố đang tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc để chính thức khép lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh sẽ không ngừng các vụ thử hạt nhân cho tới khi đạt được mục đích.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu trong chuyến thăm Bộ các lực lượng vũ trang Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhân dịp năm mới 2016. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Một nguồn tin giấu tên cho biết trong nội dung thông điệp Bình Nhưỡng gửi tới Bắc Kinh mới đây, Triều Tiên tuyên bố đang tìm kiếm một hiệp ước hòa bình với Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc để chính thức khép lại cuộc Chiến tranh Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh sẽ không ngừng các vụ thử hạt nhân cho tới khi đạt được mục đích.

Nguồn thạo tin này - có các mối quan hệ ở Bình Nhưỡng và từng cung cấp các chi tiết đặc biệt về hoạt động chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên hồi năm 2006 - cho biết các vụ thử nghiệm sẽ được tiến hành cho tới khi Triều Tiên đạt được một hiệp ước hòa bình. Nguồn tin nêu rõ: "Triều Tiên sẽ tiếp tục (thử hạt nhân) cho tới khi Trung Quốc và Mỹ nhất trí ký một hiệp ước hòa bình. Mục đích chính của vụ thử lần này là nhằm thuyết phục Mỹ ngồi vào bàn đàm phán 4 bên để chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên, qua đó có thể đạt được hòa bình mãi mãi trên bán đảo".

Hôm 6/1, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4, làm dấy lên những câu hỏi giữa các cường quốc thế giới về việc làm thế nào để ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)
Quan chức Trung Quốc bị "cắt" khỏi phim tài liệu Triều Tiên
Quan chức Trung Quốc bị "cắt" khỏi phim tài liệu Triều Tiên

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Lưu Vân Sơn, người đứng cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại buổi duyệt binh năm 2015, đã bị xóa khỏi đoạn băng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN