Triều Tiên sẵn sàng nối lại đàm phán sáu bên

Ngày 1/8, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ sớm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan phát biểu với báo chí tại New York (Mỹ) ngày 30/7 sau khi kết thúc cuộc đối thoại song phương Mỹ - Triều Tiên. Ảnh: THX - TTXVN


Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh: “Bình Nhưỡng bảo lưu quan điểm nối lại các cuộc đàm phán sáu bên không điều kiện tiên quyết và thực thi toàn diện Tuyên bố chung ngày 19/9/2005 về nguyên tắc cùng hành động”.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ và Triều Tiên có cuộc đối thoại song phương lần đầu tiên trong vòng 19 tháng qua tại New York trong hai ngày 29 và 30/7. Bình Nhưỡng cho biết cuộc đối thoại, giữa Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan với đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Bosworth, liên quan đến vấn đề cải thiện quan hệ song phương, bảo đảm sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên và nối lại các cuộc đàm phán sáu bên. Oasinhtơn khẳng định cuộc đối thoại đã diễn ra “nghiêm túc và hiệu quả”, trong khi Bình Nhưỡng nhận định cuộc gặp có tính “xây dựng”.

Quang Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN