Triều Tiên phát hiện số lượng lớn vật liệu nổ thời chiến tranh

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/3 đưa tin lực lượng chức năng nước này đã phát hiện hơn 110 quả bom, đạn pháo, mìn, lựu đạn và các chất nổ khác tại một công trường xây dựng chung cư ở Bình Nhưỡng. Số vật liệu nổ này do Mỹ sản xuất từ thời chiến tranh Triều Tiên.

Theo KCNA, các vật liệu nổ đã được các chuyên gia tháo dỡ bom mìn thuộc Sở Công an Thành phố Bình Nhưỡng phát hiện và xử lý. Bản tin nêu rõ số vật liệu nổ được tìm thấy tại công trường xây dựng nhà ở tại khu vực Hwasong đã hoen gỉ nhưng có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào.

KCNA cũng cho biết trong hơn 10 năm qua đã phát hiện những vật liệu nổ tương tự tại nhiều công trường xây dựng ở Bình Nhưỡng.

Thúc Anh (TTXVN)
Sát thủ diệt khinh khí cầu của Nga thời Chiến tranh Lạnh
Sát thủ diệt khinh khí cầu của Nga thời Chiến tranh Lạnh

Khinh khí cầu giám sát tầm cao đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, nhưng thực ra cách đây hơn nửa thế kỷ Liên Xô đã tìm cách chiến đấu với những mục tiêu khó lường này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN