Triều Tiên nhập mạnh phân bón

Hãng thông tấn Yonhap ngày 27/5 cho biết lượng phân bón Triều Tiên nhập khẩu từ Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua đã tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy dường như Bình Nhưỡng đang nỗ lực nâng cao sản lượng nông nghiệp.

Lượng nhập khẩu phân bón của Triều Tiên từ Trung Quốc tăng gấp 5 lần. Ảnh: Internet


Dẫn báo cáo của Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc, hãng Yonhap cho biết Triều Tiên đã nhập khẩu 91.318 tấn phân bón của Trung Quốc trong tháng 4, so với mức 15.218 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trong báo cáo, chuyên gia phân tích của Hàn Quốc Kwon Tae Jin chỉ rõ: "Mức tăng (nhập khẩu phân bón) trong năm nay cho thấy Triều Tiên đang đặt ưu tiên hàng đầu vào việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng thể hiện rằng tình hình sản xuất phân bón ở Triều Tiên đang ở tình trạng tồi tệ".




TTXVN/Tin tức

Hàn Quốc bác đề xuất của Triều Tiên tổ chức sự kiện chung
Hàn Quốc bác đề xuất của Triều Tiên tổ chức sự kiện chung

Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm ngày ký Tuyên bố chung hai miền Triều Tiên vào ngày 15/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN