Triều Tiên mở dịch vụ phà tới Nga

Triều Tiên đã triển khai dịch vụ phà tới thành phố Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga nhằm phát triển các liên kết và thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Phà Mangyongbong của Triều Tiên trong một lần cập cảng Nigata, Nhật Bản.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ngày 17/5 phà Mangyongbong đã di chuyển từ cảng Rajin của Triều Tiên. Hãng tin nêu rõ: "Việc phà Mangyongbong hoạt động như một lộ trình du lịch quốc tế Rajin - Vladivostok sẽ tạo ra những đóng góp tích cực cho sự phát triển hợp tác vận tải biển và kinh tế cũng như du lịch giữa hai nước".

Tổng lãnh sự Nga ở thành phố Chongjin lân cận cũng đã chứng kiến phà Mangyongbong rời bến.

Dịch vụ giao thông này dự kiến chở tới 200 hành khách cùng 1.000 tấn hàng/chuyến và sẽ có sáu chuyến như vậy trong một tháng giữa Triều Tiên và Vladivostok.
 
Giới chuyên gia từng cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể hy vọng các quan hệ chặt chẽ hơn với Nga sẽ giúp nước này trong tình huống Trung Quốc tăng cường trừng phạt liên quan tới các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Trước đó hôm 15/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mặc dù Moskva phản đối bất cứ quốc gia mới nào sở hữu vũ khí hạt nhân song thế giới nên đàm phán với Triều Tiên hơn là đe dọa nước này.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên và Nga thảo luận tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên và Nga thảo luận tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Thứ trưởng Ngoại giao Han Sung-ryol đã có cuộc gặp với Đại sứ Alexander Matsegola của Nga tại Bình Nhưỡng để trao cùng đổi về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN