Triều Tiên lục soát đại sứ quán khi phát hiện nhà ngoại giao xem phim 'cấm'

Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc) đã bị đoàn kiểm tra từ Bình Nhưỡng lục soát sau khi một nhà ngoại giao làm việc tại đây bị phát hiện xem phim truyền hình Hàn Quốc.

Đài Sputnik của Nga đưa tin, các nhân viên đại sứ quán trên đang bị điều tra nghiêm ngặt về những sai phạm tiềm tàng trong ý thức hệ hay sự ủng hộ đối với Hàn Quốc. 

Trước đó, Bộ An ninh Nhà nước Triều Tiên cùng với Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã được cảnh báo về việc một nhân viên Đại sứ quán nước này tại Bắc Kinh đã xem phim cấm. 

Hiện tại, mọi nhân viên đại sứ quán cũng như các thành viên gia đình của họ đều bị quản thúc chặt chẽ trong lúc Bình Nhưỡng tìm kiếm các bằng chứng sai phạm trong máy tính, điện thoại và các thiết bị khác của họ. 

Nhật báo Joongang Hàn Quốc thông tin rằng “vô số sai phạm” đã bị tìm thấy trong đợt kiểm tra. 

Phim truyền hình Hàn Quốc từ lâu đã bị nghiêm cấm tại Triều Tiên. Một số người còn đối mặt với án hành hình vì cố tình xem phim.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Triều Tiên dọa sẽ tấn công hạt nhân vào tận trái tim nước Mỹ
Triều Tiên dọa sẽ tấn công hạt nhân vào tận trái tim nước Mỹ

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/7 tuyên bố, Triều Tiên sẽ phát động đòn tấn công hạt nhân vào tận trái tim nước Mỹ nếu Washington có âm mưu thay đổi chế độ ở Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN