Triều Tiên liên doanh xây dựng khu công nghệ cao tại Kaesong

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/10 đưa tin Triều Tiên đã đồng ý liên doanh với một hiệp đoàn quốc tế phát triển một khu công nghệ cao tại thành phố Kaesong gần tổ hợp công nghiệp chung liên triều Kaesong vừa được mở cửa trở lại.

Xe ô tô của Hàn Quốc qua thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi tới khu công nghiệp chung Kaesong ngày 16/9 khi nơi đây mở cửa trở lại sau 5 tháng ngừng hoạt động. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo KCNA, Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận xây dựng một khu phát triển công nghệ cao tại TP. Kaesong với một hiệp đoàn các công ty Đông Á và Trung Đông bao gồm Jurong Consultants và OKP Holdings của Singapore, công ty TNHH P&T Architects & Engineers Ltd của Hong Kong (Trung Quốc). KCNA cho biết các bên sẽ sớm triển khai dự án và hiệp đoàn này cũng sẽ tham gia một dự án chung với Triều Tiên, xây dựng một tuyến đường quốc lộ nối sân bay Bình Nhưỡng với Kaesong.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Hàn Quốc ngày 14/10 tuyên bố hoãn tổ chức sự kiện quan hệ đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tới thành lập các nhà máy tại Khu công nghiệp chung Kaesong, do không đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán nhằm tăng cường hoạt động giao thương tại đây. Trong khi đó, hai ngày sau đó, Triều Tiên đã tổ chức hội thảo quốc tế về thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển các đặc khu kinh tế.

Khu công nghiệp Kaesong bị đình chỉ hoạt động hồi tháng tư vừa qua, sau nhiều tháng căng thẳng leo thang với việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba trong khi Hàn Quốc và Mỹ tiến tục tiến hành tập trận chung. Bình Nhưỡng đã rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc tại Kaesong khiến toàn bộ hoạt động của khu công nghiệp bị đình trệ. Sau đó Seoul cũng cho rút toàn bộ nhân viên Hàn Quốc khỏi khu công nghiệp này. Hôm 16/9, khu công nghiệp chung này đã hoạt động trở lại sau khi Seoul và Bình Nhưỡng đã đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ hai diễn ra hôm 10/9.

Liên quan tới quan hệ liên Triều, ngày 18/10, Hiệp hội các nhà đầu tư du lịch tại núi Kumgang cho biết tuần tới, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae sẽ có cuộc làm việc với đại diện các nhà đầu tư về vấn đề nối lại hoạt động du lịch tới danh thắng này cũng như các biện pháp của Seoul nhằm hạn chế những thiệt hại tài chính cho các công ty lữ hành Hàn Quốc.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã rót khoản vốn lên tới 190 tỷ won (tương đương 180 tỷ USD) cho các hoạt động khai thác du lịch tại Kumgang, được triển khai từ năm 1998. Tuy nhiên, đến năm 2008, các tua du lịch đã bị đình chỉ khi một nữ du khách Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết do đi vào khu vực cấm. Sự việc này đã khiến 49 công ty đầu tư vào chương trình bị thiệt hại tới 580 tỷ won.

Theo dự kiến, Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ thảo luận vấn đề này vào ngày 2/10, tuy nhiên, hôm 21/9, Bình Nhưỡng tuyên bố hoãn tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán cũng như các cuộc thảo luận với Seoul.


TTXVN/Tin tức
 Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên cải cách, mở cửa
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên cải cách, mở cửa

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã nêu bật tầm quan trọng của việc cải cách và mở cửa ở Triều Tiên để mở ra một kỷ nguyên hợp tác mới trong khu vực Á - Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN