'Triều Tiên không có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân'

Ngày 15/5, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ khẳng định Triều Tiên vẫn chưa phát triển được một đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để gắn vào tên lửa.

Quan chức trên nói: "Tôi không tin Bình Nhưỡng có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để lắp ráp vào phần đầu của tên lửa, cũng như giải quyết khó khăn trong quá trình phóng, bay trở lại quỹ đạo và tấn công mục tiêu".

Tên lửa của Triều Tiên trong lễ diễu binh hôm 15/4. Ảnh: Internet.


Những bình luận của quan chức Mỹ này mâu thuẫn với báo cáo gần đây của Cơ quan Tình báo Quốc phòng thuộc quân đội Mỹ, nhận định rằng Triều Tiên có thể đã thu nhỏ thành công các đầu đạn hạt nhân.

Tháng 2 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba liên quan đến một đầu đạn "được thu nhỏ và nhẹ hơn", làm dấy lên những đồn đoán rằng nước này đã sở hữu công nghệ cực kỳ quan trọng giúp lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa.


TTXVN/ Tin tức
Triều Tiên triển khai tên lửa hạt nhân trong 5 năm tới?

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 10/5 đưa tin, CHDCND Triều Tiên có thể triển khai tên lửa hạt nhân trong vòng 5 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN