Triều Tiên “khoe” tên lửa mới trong lễ duyệt binh

CHDCND Triều Tiên đã phô diễn một loại tên lửa mới tại lễ duyệt binh diễn ra ngày 15/4 tại Bình Nhưỡng, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Lễ duyệt binh lớn chưa từng có từ trước tới nay tại Triều Tiên diễn ra hai ngày sau vụ phóng tên lửa thất bại.

Tên lửa Taepodong tham gia màn phô diễn lực lượng của quân đội Triều Tiên. Ảnh TTXVN/AFP.


Một số nhà phân tích quân sự tại Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, loại tên lửa nói trên là loại mới hơn, có thể lớn hơn những tên lửa từng được Bình Nhưỡng công bố trước đây. Tuy nhiên cần có những xác minh kỹ hơn để kết luận đó có phải là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hay không.

“Đây có vẻ là một mô hình, và có thể là mô hình ICBM, nhưng rất khó để xác định ngay”, ông Isaku Okabe, một chuyên gia quân sự Nhật Bản cho biết.

Còn Sohn Young-hwan, nhà khoa học tên lửa Hàn Quốc - Giám đốc Phân tích quản lý và Công nghệ tại Seoul- nhận định, tên lửa mới có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung, chứ không phải ICBM.

Từ nhiều tháng qua, các nhà phân tích đã suy đoán rằng Triều Tiên đang sản xuất một loại tên lửa lớn hơn và mạnh hơn tên lửa Unha-3 đã bị nổ ngay sau khi rời bệ phóng ngày 13/4.

Tên lửa mới được cho là có tầm bắn tối đa trên 10.000 km. Về mặt lý thuyết, nó có khả năng phóng tới lục địa Mỹ, mặc dù thất bại trong vụ phóng vừa qua cho thấy, Bình Nhưỡng còn rất xa mới có thể đạt tới một vụ tấn công bằng ICBM hiệu quả.


T.H (Theo AP)

Sau vụ phóng tên lửa, Triều Tiên có thể thử bom hạt nhân
Sau vụ phóng tên lửa, Triều Tiên có thể thử bom hạt nhân

Các nhà phân tích quốc tế cho rằng, sau vụ phóng tên lửa thất bại sáng 13/4, CHDCND Triều Tiên có thể sẽ sớm tiến hành một vụ thử bom hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN