Triều Tiên khoe có thể ‘vãi’ tên lửa vòng quanh thế giới

Nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 3/7, Triều Tiên đã tung ra một tuyên bố khoe sức mạnh trên tờ Rodong Sinmun.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trong một bài viết, tờ Rodong Sinmun khẳng định tên lửa của lực lượng chiến lược Quân đội Nhân dân Triều Tiên có thể bắn khắp nơi trên thế giới vào bất kỳ thời điểm nào.

Bài báo còn đăng cả các bức ảnh tên lửa của Bình Nhưỡng và nói rằng mọi vụ phóng có thể thành công nhờ các bệ phóng tên lửa di động tốc độ cao. Bài viết khẳng định các bệ phóng này không thể bị phát hiện.

Các vụ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo như Hwasong-12 và Pukguksong-2 cũng như các vụ phóng tên lửa hành trình trong những tháng gần đây cũng được nhắc lại.

Tuyên bố của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng trong những tháng gần đây sau một loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Vụ phóng gần đây nhất diễn ra vào ngày 8/6, khi Triều Tiên phóng tên lửa chống tàu tầm ngắn, bay gần 200 km rồi rơi xuống Biển Nhật Bản.

Theo hãng tin Sputnik (Nga), các vụ phóng của Triều Tiên đều bị coi là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thùy Dương/Báo Tin Tức
Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng chiến lược
Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng chiến lược

Theo hãng thông tấn Yonhap, nhật báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên – ngày 3/7 đăng bài viết kỷ niệm ngày thành lập Lực lượng chiến lược phụ trách việc phát triển tên lửa, nhấn mạnh rằng tên lửa của nước này có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào một cách nhanh chóng và chính xác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN