Triều Tiên khẳng định quyền "trừng phạt" công dân Mỹ

Ngày 11/5, Triều Tiên tuyên bố nước này có quyền chủ quyền là "trừng phạt không thương tiếc" các công dân Mỹ mà Bình Nhưỡng bắt giữ vì tội ác chống lại chính quyền nước này, đồng thời cho biết việc truyền thông Mỹ mô tả các vụ bắt giữ nhằm mục đích mặc cả là "thiếu hiểu biết".


Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, ông Han Song Ryol (ảnh) cho biết Văn phòng Công tố Trung ương sẽ yêu cầu giao nộp những kẻ tình nghi nói trên và truy tố những đối tượng này theo luật pháp nhà nước hiện hành. Ảnh:AFP/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết các hành vi phạm tội của những công dân Mỹ bị nhà chức trách Triều Tiên bắt giữ gần đây sẽ sớm được tiết lộ.

Trong tháng 4, Triều Tiên đã bắt giữ 2 công dân Mỹ làm việc tại một trường đại học tư ở thủ đô Bình Nhưỡng.


TTXVN/Tin Tức
'Chảo lửa' Triều Tiên chưa hạ nhiệt, xuất hiện video rợn người cảnh báo về Thế chiến thứ 3
'Chảo lửa' Triều Tiên chưa hạ nhiệt, xuất hiện video rợn người cảnh báo về Thế chiến thứ 3

Nhóm tin tặc Anonymous mới đây đưa ra một video rợn người khuyến cáo công dân trên toàn cầu nên chuẩn bị cho Chiến tranh Thế giới thứ 3 khi Mỹ và CHDCND Triều Tiên tiếp tục có động thái “đưa các mẩu ghép chiến lược vào vị trí” cho chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN