Triều Tiên kêu gọi đã đến lúc Washington có cách nghĩ mới với Bình Nhưỡng

Triều Tiên cho rằng bây giờ là lúc để Mỹ có cách nghĩ mới đối với Triều Tiên và Mỹ cần có quyết định dũng cảm là hủy bỏ chính sách thù địch lỗi thời chống Triều Tiên, nếu không muốn phải chứng kiến căng thẳng leo thang.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Thông điệp trên được đưa ra trong một bài viết ngày 14/1 trên tờ “Minju Joson”, tờ báo của Chính phủ Triều Tiên, trong đó kêu gọi Mỹ thay đổi chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, đồng thời tuyên bố việc Triều Tiên phát triển tên lửa tầm xa là một biện pháp tăng cường khả năng tự vệ.

Bài viết trên được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng lại, nhấn mạnh rằng việc Bình Nhưỡng phát triển các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa là nhằm “thực hiện quyền hợp pháp và độc lập”, hành động này không hề đi ngược lại với luật pháp quốc tế. 

Bài viết có đoạn: “Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng quân sự của mình để tự vệ và tấn công phủ đầu với lực lượng hạt nhân là nòng cốt, chừng nào vẫn còn mối đe dọa và hành động hăm dọa của Mỹ cùng các lực lượng chư hầu”.

KCNA cũng đăng một bài bình luận tuyên bố rằng Mỹ và các cường quốc khác trên thế giới cần phải hiểu đúng về Triều Tiên và vị thế của nước này là một quốc gia hạt nhân. Bài bình luận viết: “Đã đến lúc để Triều Tiên dẫn dắt việc giải quyết vấn đề hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á, vì nước này đã thực hiện một sự thay đổi cơ bản trong vị thế chiến lược của mình”.

Kêu gọi của Triều Tiên đưa ra ngay trước thời điểm Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chuẩn bị nhậm chức. Truyền thông Mỹ cho hay lâu nay, ông Trump chưa từng tuyên bố rõ ràng chính sách của mình về Triều Tiên mặc dù Washington luôn tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận Bình Nhưỡng là một quốc gia hạt nhân. 

Sau khi đắc cử, ông Trump thường đưa ra những lời chỉ trích và tuyên bố trên Twitter, đôi khi về những vấn đề an ninh quốc gia lớn để giới phân tích phỏng đoán về chính sách của Mỹ sau khi ông nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Trên trang Twitter cá nhân ngày 2/1, ông Trump nêu rõ: "Triều Tiên vừa tuyên bố nước này đang ở giai đoạn cuối cùng của việc phát triển vũ khí hạt nhân có khả năng vươn tới nhiều khu vực trên lãnh thổ Mỹ. Điều này sẽ không xảy ra". Ngoài ra, ông cũng chỉ trích Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đang được lợi từ các mối quan hệ kinh tế với Mỹ, nhưng không giúp ích gì trong việc kiểm soát Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch
Triều Tiên kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/3 cho biết nước này đã kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng và kiềm chế đưa ra những chỉ trích về vấn đề "hạt nhân" và "nhân quyền" của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN