Triều Tiên kết án một người Mỹ 10 năm tù khổ sai

Triều Tiên đã kết án người Mỹ gốc Hàn Kim Dong-Chul 10 năm lao động khổ sai vì tội phá hoại chế độ và làm gián điệp.

Kim Dong-Chul, người vừa bị Triều Tiên kết án. Ảnh: AFP

Hãng thông tấn Tân Hoa ngày 29/4 dẫn lời một quan chức Trung Quốc cho biết, bức thư ngắn gọn được gửi từ Bình Nhưỡng xác nhận bản án này được tuyên bởi Tòa án Tối cao Triều Tiên. Kim Dong-Chul, 62 tuổi, đã bị bắt tại Rason hồi tháng 10/2015 khi đang nhận một chiếc USB chứa các bí mật quân sự và liên quan tới hạt nhân.

Trong một cuộc trao đổi với kênh truyền hình Mỹ CNN hồi tháng 1 vừa qua, người đàn ông này thừa nhận đã làm gián điệp cho một số nhân vật bảo thủ ở Hàn Quốc.

Trước đó, Tòa án Tối cao Triều Tiên ngày 16/3 tuyên phạt sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier 15 năm lao động khổ sai với tội danh chống phá nhà nước Triều Tiên. Warmbier, sinh viên năm thứ 3 tại Đại học Virginia (Mỹ), bị bắt ngày 2/1 trước khi lên máy bay sang Trung Quốc vì liên quan tới một vụ việc bí ẩn tại khách sạn Yanggakdo International - nơi anh này ở.


Cũng trong tháng 1/2016, Bình Nhưỡng thông báo rằng sau khi vào nước này theo diện du khách, Warmbier đã phạm tội chống lại nhà nước Triều Tiên với "sự đồng lõa ngầm và lôi kéo của Chính phủ Mỹ". Warmbier sau đó đã thừa nhận trước báo giới Triều Tiên là đã đánh cắp các tài liệu tuyên truyền ở nước này.

TTXVN/Tin Tức
Lý do Triều Tiên xử tử nhân vật quyền lực số 2
Lý do Triều Tiên xử tử nhân vật quyền lực số 2

Ngoài tội gây bè kết phái, phản đảng, phản cách mạng như KCNA đưa tin, theo truyền thông Nhật Bản, Jang Song-taek, nhân vật quyền lực số 2 một thời ở Triều Tiên, tự ý bí mật bàn thảo chuyện quốc sự với lãnh đạo Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN